Cấp cứu hai ca bệnh hiểm nghèo trong đêm trên đảo Bạch Long Vĩ

Ngay trong đêm 15, rạng sáng 16-12, Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã cấp cứu thành công hai ca bệnh hiểm nghèo tại đảo.

Chiều 16-12, bác sĩ Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cho biết, chị Hà Thị Ngọc, 22 tuổi, đang tạm trú trên huyện đảo Bạch Long Vĩ đã qua cơn nguy kịch, duy trì chỉ số sinh tồn sau ca mổ cấp cứu do chửa ngoài tử cung bị vỡ kéo dài ba giờ đồng hồ đêm 15, rạng sáng ngày 16-12.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 15-12, Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ tiếp nhận bệnh nhân Ngọc vào cấp cứu trong tình trạng sốc do đau, mất máu, da và niêm mạc trắng nhợt, không đo được mạch, huyết áp, phản ứng thành bụng mạnh, siêu âm có nhiều dịch nghi do máu, test thử thấy có thai. Trung tâm chẩn đoán: Bệnh nhân có thai ngoài tử cung vỡ thể ngập máu ổ bụng, tiên lượng tử vong cao.

Lúc 21 giờ 30 phút, trung tâm đã thực hiện mổ cấp cứu và huy động "Ngân hàng máu sống" toàn đảo để vừa mổ, vừa truyền máu cho bệnh nhân. Sau ca mổ kéo dài ba giờ đồng hồ, cùng hơn ba đơn vị máu nhóm O từ thanh niên xung phong và ngư dân trên đảo, bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy kịch.

Cũng trong tối 15-12, Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ đã phẫu thuật thành công ca viêm ruột thừa giờ thứ 24 cho binh nhất Trần Thanh Bình, 19 tuổi, chiến sĩ Trạm Cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại huyện đảo. Đến 20 giờ 30 phút, ca mổ kết thúc thành công. Bệnh nhân thoát mê an toàn, chuyển xuống Phòng hồi sức để theo dõi và điều trị hậu phẫu.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/suckhoe/tin-tuc/item/31570402-cap-cuu-hai-ca-benh-hiem-ngheo-trong-dem-tren-dao-bach-long-vi.html