Cặp đôi 'đi khắp thế gian hôn nhau' để chụp ảnh cưới gây bão mạng

Cặp đôi đã có hẳn 3 tháng... hưởng trăng mật kết hợp chụp ảnh cưới trên khắp thế giới!

Cặp đôi Keow Wee Loong (người Malaysia) và Marta Sibielak (người Ba Lan) vô tình gặp và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên tại một cửa hàng tiện ích ở Nhật Bản. Hiện tại Keow và Marta đã kết hôn và dành hẳn 3 tháng để đi khắp thế giới chụp ảnh cưới tại hàng loạt địa điểm nổi tiếng.

Keow và Marta hôn nhau say đắm trước tháp đồng hồ Big Ben - Anh.

Hay ngọt ngào trên cây cầu ở Venice ở Ý.

Xa xa là núi Phú Sĩ đầy thơ mộng, biểu tượng nổi tiếng của Nhật Bản.

Tại một số địa điểm thuộc các thành phố lớn như London (Anh), Venice (Ý), Copenhagen (Đan Mạch) đi đến đâu, cô dâu cũng diện váy cưới trắng muốt trong khi chú rể mặc vest đen lịch lãm. Ngoài ra cặp đôi còn tới Nhật Bản để ngắm núi Phú Sĩ, ôn lại kỷ niệm ngày đầu gặp nhau và còn đến cả Na Uy ngắm những dãy núi trải dài miên man.

Những dãy núi trùng điệp của Na Uy.

Dù chụp ảnh ở đâu thì cặp đôi cũng trung thành với váy trắng và vest đen thanh lịch.

Cả hai phải trèo đèo lội suối, vượt qua băng tuyết, đối mặt với sự bất lợi của gió, mưa và mây mù. Khó khăn càng nhiều thêm gấp bội khi Keow luôn phải tự mang theo máy ảnh ba chân và thiết bị chiếu sáng. Để tiết kiệm chi phí, chú rể còn phải học cách sử dụng thiết bị điều khiển từ xa để tự chụp ảnh cho hai vợ chồng.

Có một điều đặc biệt là cặp đôi rất ít để lộ mặt mình.

Keow chia sẻ: "Là một nhiếp ảnh gia, tôi luôn muốn tự chụp ảnh cưới cho mình. Điều đó giúp tiết kiệm rất nhiều tiền bởi hầu hết các thợ chụp ảnh tính phí 3.500 USD trở lên nếu bạn định thực hiện một bộ ảnh cưới ở châu Âu. Ngoài ra, cuộc hành trình bên người thân yêu là quan trọng hơn cả. Dành nhiều thời gian cho nhau, đi du lịch bằng đường bộ khiến tình cảm hai vợ chồng gắn bó hơn bao giờ hết".

Keow sử dụng điều khiển từ xa để tự chụp tất cả các bức ảnh.

Không chỉ có bộ ảnh cưới lung linh mà cặp đôi Keow và Marta còn có những giây phút trải nghiệm khó quên trong đời. Họ cùng nhau nắm tay nhau vượt mọi trở ngại trên cuộc hành trình chụp ảnh cưới và cả cuộc đời sau này.

Quá trình công phu để thực hiện bộ ảnh độc đáo này của cặp đôi.

Cặp đôi đã tự lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hành trình của mình.

Cặp đôi chỉ tốn tổng chi phí khoảng 1.000 USD (tương đương 22,7 triệu đồng) cho cả chuyến đi. Trước đó, vào mùa thu năm ngoái, Keow Wee Loong đã cầu hôn bạn gái Marta Sibielak tại cầu Bắc Bàn Giang, cây cầu cao nhất thế giới ở Trung Quốc.

Keow đã cầu hôn bạn gái Marta Sibielak tại cây cầu cao nhất thế giới có tên Bắc Bàn Giang.

Một tấm hình hiếm hoi Keow lộ nửa gương mặt.

Theo TTVH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cap-doi-di-khap-the-gian-hon-nhau-de-chup-anh-cuoi-gay-bao-mang-189112/