Cặp đôi hoàn hảo: Gay cấn cuộc đua vào chung kết

(NLĐO) - Đêm bán kết cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo sẽ diễn ra lúc 21 giờ tối nay, 27-11, tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng - TPHCM. Chỉ còn lại 4 cặp đôi tranh tài giành suất vào chung kết, cặp nào nhiều khả năng bị loại?

Sau đêm thi thứ 6, hai thí sinh được xem là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Cặp đôi hoàn hảo Phạm Văn Mách - Văn Mai Hương đã phải rời khỏi cuộc chơi. Đây là kết quả đáng tiếc với một sự kết hợp thú vị giữa “lực sĩ hát” và nữ ca sĩ trẻ trung, xinh đẹp.

4 cặp đôi còn lại trong đêm bán kết: Quách Ngọc Ngoan - Ngọc Anh, Kim Thư - Đàm Vĩnh Hưng, Đoan Trang - Trấn Thành, "GS Cù Trọng Xoay" (Đinh Tiến Dũng) - Phương Linh đều khá ngang tài, ngang sức. Mỗi cặp đều có thế mạnh riêng, rất khó có thể dự đoán cặp nào sẽ dừng bước ở bán kết.

“Song Ngọc” được xem là cặp đôi có lợi thế về giọng hát, họ cũng không ngại dùng một số chiêu trò để tạo sức hấp dẫn cho tiết mục. Trấn Thành – Đoan Trang được đông đảo khán giả nhận xét hết sức ăn ý từ giọng hát cho đến biểu diễn, họ đang là ứng cử viên số một cho cuộc thi.

"GS Cù Trọng Xoay" – Phương Linh nhận được lời khen ngợi bởi sự dễ thương, hóm hỉnh; ở "GS" là sự chân thành còn Phương Linh toát lên nét đẹp quyến rũ. Cặp Kim Thư – Đàm Vĩnh Hưng tuy yếu thế về phần giọng hát nhưng chiêu trò của "Mr Đàm" thì rất sáng tạo, mới lạ.

Cặp nào sẽ bị loại?

Tuy nhiên, trong cả bốn cặp, ở đêm thi thứ 6, Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư đã đứng ở vùng nguy hiểm. Họ được vào vòng 7 là nhờ khán giả. Lượng người hâm mộ đông đảo liệu có giúp Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư bước vào chung kết hay không vẫn còn là ẩn số. Nếu chiêu trò của họ không tạo được sức hút thì khả năng cặp này “ra đi” cao hơn so với những cặp còn lại.

Ở đêm thi bán kết, 4 cặp đôi phải trình diễn 2 ca khúc. Trong đó, một ca khúc thuộc thể loại mà họ chưa từng biểu diễn (trong 8 thể loại quy định: Pop Ballad, Blue Jazz, Rock, Dân gian, Dance, Hip hop, Acoustic, Musical) và một ca khúc nổi bật của ca sĩ trong cặp đôi đó.

“Đề thi” của đêm bán kết đòi hỏi các cặp đôi phải có sự thông hiểu lẫn nhau và một quá trình tập luyện chăm chỉ. Bởi, ca sĩ nổi tiếng không chỉ hát một mình mà họ còn có nhiệm vụ hát chung với bạn diễn của mình, vốn là những người ca hát nghiệp dư. Chính vì thế, làm sao để có những phần thi hòa quyện cả về phần hát lẫn phần diễn là điều không hề dễ dàng.

Trong đêm thi thứ 7, nhạc sĩ Phương Uyên, thành viên quen thuộc một thời của ban nhạc 3 Con Mèo, sẽ là giám khảo thứ 4. Xuất thân từ một nhóm hát đình đám nhưng khi tách ra hát solo, Phương Uyên là giọng ca gây được ấn tượng nhất với khản giả bởi phong cách bụi bặm, mạnh mẽ và phóng túng trên sân khấu. Ngoài ca hát, Phương Uyên còn là một tay sáng tác sở hữu khá nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích và biên tập album cho một số ca sĩ nổi tiếng.

Với cá tính sắc sảo cùng sự hài hước, nữ nhạc sĩ này được khán giả kỳ vọng sẽ có những giây phút tung hứng hấp dẫn cùng với ba vị giám khảo còn lại: Nhạc sĩ Lê Minh Sơn, ca sĩ Siu Black và đạo diễn Lê Hoàng.

Ở các đêm thi trước, Lê Hoàng được xem là “giám khảo ác” khi luôn có điểm số khắc khe. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại ủng hộ anh vì cho rằng nếu không có Lê Hoàng, điểm số của các cặp đôi sẽ tuyệt đối hết và rất khó xác định cặp nào bị loại bởi cả ba giám khảo còn lại đều quá rộng tay với điểm 9, điểm 10. Vì thế, có khán giả cho rằng đạo diễn Lê Hoàng là “người ra quyết định bằng điểm số” thay thế hội đồng giám khảo.

Là đêm bán kết nên chương trình có nhiều khách mời: Hoa hậu Jennifer Phạm và các ca sĩ Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng, Văn Mai Hương, Phương Thanh. Trong đó, nữ ca sĩ trẻ Văn Mai Hương sẽ quay trở lại sân khấu Cặp đôi hoàn hảo với phần song ca cùng Hồ Trung Dũng.

Phương Thanh - Siu Black sẽ xuất hiện trong phần biểu diễn ở cuối chương trình trong một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Cường mang tên Ly cà phê Ban Mê.

Sau đêm 27-11, 3 cặp đôi xuất sắc nhất sẽ giành vé bước vào đêm chung kết xếp hạng diễn ra tối 4-12.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20111127115052297p1140c1192/cap-doi-hoan-hao-gay-can-cuoc-dua-vao-chung-ket.htm