Chủ nhà bị đâm tử vong vì can nhóm thợ hồ cãi nhau

Nghe thấy hai người trong nhóm thợ hồ tranh cãi với nhau trên bàn nhậu, chủ nhà đứng ra can ngăn thì bị đâm vào ngực trái, tử vong.

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành truy bắt đối tượng Lê Nguyễn Thành Tiến (33 tuổi, trú xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) để điều tra vụ án do mâu thuẫn dẫn đến chết người tại địa phương.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối ngày 15/5, sau khi nhóm thợ hồ xây nhà cho gia đình xong việc, ông Nguyễn Phước Toàn (41 tuổi, trú thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân) mời mọi người ở lại nhậu.

Trong lúc đang ăn uống, giữa Lê Nguyễn Thành Tiến và một người tên Dương trong nhóm thợ lời qua tiếng lại với nhau.

Lúc này, chủ nhà Nguyễn Phước Toàn đứng ra can ngăn thì bất ngờ bị Tiến dùng con dao đặt sẵn trên bàn nhậu đâm vào ngực trái. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã La Gi nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, đối tượng Lê Nguyễn Thành Tiến đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Bình Thuận đang truy bắt Tiến, phục vụ điều tra vụ án.

Được biết, theo hồ sơ, Tiến đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chu-nha-bi-dam-tu-vong-vi-can-nhom-tho-ho-cai-nhau-187336.html