Cập nhật tin bão số 10 lúc 10h hôm nay: Cổng chào TP Đồng Hới đổ sập

Đến 10h sáng 15/9, tâm bão số 10 trực tiếp ảnh hưởng Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế gây mưa lớn, gió mạnh. Nhiều nhà cửa ven biển bị hư hại, tàu thuyền của ngư dân phải tìm nơi ẩn nấp.

Sóng biển tại Cửa Lò, Nghệ An

Bão số 10 hiện có sức gió ở cấp 12-13 (115-150 km/h), giật cấp 15. Tâm bão ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh - Quảng Trị. Bão đang đi theo hướng tây tây bắc, tốc độ 20-25 km/h. Trưa đến chiều 15/9, vùng tâm bão đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tại Thừa Thiên - Huế đã có 500 nhà tốc mái, hàng trăm cây gãy đổ.

Tại Quảng Trị, ông Lê Minh Tuấn, Bí thư kiêm Chủ tịch huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), thông tin bão số 10 đã quét qua đảo, ghi nhận sức gió mạnh nhất trên cấp 15. Gió bão mạnh khiến nhiều nhà cửa bị tốc mái, cây cối đổ và nhiều thiệt hại khác về tài sản. Ông Tuấn cho hay toàn bộ người dân trên đảo đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn, ở cùng cán bộ huyện ở trụ sở huyện và đồn biên phòng nên không có thiệt hại về người. Hiện, trên đảo, gió đã giảm nhiều nhưng vẫn còn mạnh, khoảng cấp 7. Khi nào thời tiết ổn định sẽ đưa dân về nhà và khắc phục hậu quả sau bão.

Tại Hà Tĩnh, do lượng mưa lớn nên một số tuyến đường ở thành phố Hà Tĩnh như Lê Duẩn và Hải Thượng Lãn Ông bị ngập sâu từ 3 - 5 cm. Các phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn. Gió lớn cũng quật ngã nhiều tấm biển quảng cáo trong trung tâm thành phố, một số miếng tôn lợp mái cũng bị văng xuống đường.

Một số biển quảng cáo của hàng quán trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh bị xô đổ

Từ sáng sớm, một số người dân thành phố đã đi chợ sớm để mua đồ ăn sáng và một số thực phẩm khác. Hầu hết các hàng quán và nhà dân trên địa bàn đều đóng cửa kín, sẵn sàng ứng phó với cơn bão.

Tại Quảng Bình, hệ thống cây xanh, biển quảng cáo, các công trình công cộng... bị hư hỏng nặng; rất nhiều tuyến phố bị ngập nước gây ách tắc giao thông cục bộ, điện sinh hoạt đã bị cắt.

Tại thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) ghi nhận bão gió đang rất mạnh, với vận tốc trên 100 km/h. Toàn thành phố bị cắt điện và Internert, sóng điện thoại chập chờn. Nhiều tuyến đường tại đây bị ngập nghiêm trọng, nơi sâu nhất gần nửa mét.

Cổng chào TP Đồng Hới bị đổ sập. Ảnh: Báo Quảng Bình/ Hoàng Tử Hùng.

Hiện Quảng Bình chưa ghi nhận được trường hợp thiệt hại về người và tài sản. Nhà chức trách nhấn mạnh hiện tỉnh đang lên phương án di dời khoảng 20.000 người sống ven bờ sông Dinh, nơi có nguy cơ xung yếu và sạt lở cao. Đài Khí tượng thủy văn Quảng Bình cho biết mực nước ở sông Dinh đang lên khá nhanh, mức báo động 1.

Hoàng Anh (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/cap-nhat-tin-bao-so-10-luc-10h-hom-nay-cong-chao-tp-dong-hoi-do-sap-228118/