Cấp phép xây dựng tại 102 phố Hàng Bạc đúng pháp luật

(ANTĐ) - Về nội dung phản ánh việc gia đình ông Đỗ Mạnh Tuấn ở địa chỉ 102 phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc xây dựng nhà sai phép đã có quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn cho thợ thi công, chiều 20-10, ông Hoàng Dương Lai - Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hoàn Kiếm đã trả lời phóng viên ANTĐ như sau:

Sau khi nhận đơn, UBND quận Hoàn Kiếm giao Thanh tra Xây dựng quận kiểm tra hồ sơ và thực tế tại công trình xây dựng ở 102 phố Hàng Bạc. Kết quả cho thấy: Ông Đỗ Minh Tuấn là chủ sở hữu nhà tư nhân đã có “sổ đỏ” được UBND quận Hoàn Kiếm cấp giấy phép xây dựng ngày 6-5-2009 với nội dung xây dựng nhà ở 3 tầng có gác xép lửng, diện tích tầng 1 là 32,6m2, diện tích xây dựng tầng 2, tầng 3 bằng nhau, mỗi tầng 41,1m2, tổng chiều cao đến đỉnh mái ngói là 12m. Trong quá trình thi công, gia đình ông Tuấn đã làm sai phép, cụ thể: Nới rộng gác xép cho phép 29,3m2 thành 32,6m2 (vượt 3,3m2) tạo thành tầng lửng, nâng độ cao tầng 1 cho phép từ 4,6m thành 5,4m và nâng độ cao tầng 2, tầng 3 (chưa đổ mái) ở độ cao 11,2m có ý định làm nhà vệ sinh trên lối đi chung. Việc vi phạm này đã gây khiếu kiện của một số hộ dân. UBND phường Hàng Bạc đã tiến hành đình chỉ xây dựng và tổ chức họp giải quyết, yêu cầu gia đình ông Tuấn không được làm nhà vệ sinh trên ngõ chung và khôi phục bức tường ngăn với ngõ đi chung... Bản thân ông Tuấn đã tự giác chấp hành và khắc phục dỡ toàn bộ cốp pha mái tầng 3, tháo dỡ khu vệ sinh và xây lại tường ngăn với ngõ đi chung. Như vậy, những phần xây dựng ảnh hưởng đến các hộ liền kề đã được khắc phục. Qua vụ việc trên, chúng tôi khẳng định việc UBND quận Hoàn Kiếm cấp phép xây dựng cho gia đình ông Tuấn là đúng pháp luật, phù hợp với thực trạng trong số nhà có sự thỏa thuận của các hộ cùng một số nhà, trong đó có cả chữ ký của ông Nguyễn Tất Kim Hùng. Trong quá trình xây dựng, ch09ủ nhà có sai sót, nâng độ cao, nới rộng gác xép song không ảnh hưởng đến quy hoạch chung về quản lý phố cổ, chiều cao chưa vượt quá 12m, không gây bất tiện cho các hộ trong số nhà và không làm trái thỏa thuận với các hộ. Căn cứ mức độ vi phạm mà chủ nhà đã tự khắc phục, Thanh tra Xây dựng quận Hoàn Kiếm đề nghị UBND phường Hàng Bạc thông báo việc khắc phục sai sót của chủ đầu tư; đồng thời tổ chức họp hòa giải đảm bảo đoàn kết ổn định trong khu dân cư và giám sát việc chủ đầu tư hạ thấp độ cao, đảm bảo đỉnh mái ngói không vượt quá 12m theo giấy phép được cấp.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=60230&channelid=13