CAQ12: Bắt giữ hai đầu nậu ma túy

(CATP) Sau nhiều ngày quan sát theo dõi, lúc 9 giờ 30 ngày 12-8-2013, Đội CSĐTTP về ma túy - CAQ12 đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Duyên (SN 1961, ngụ ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) đang tàng trữ 3 gói ma túy nặng 3,1344 gram, được cất giấu trong bao thuốc lá. Tiếp tục khám xét nơi ở của Duyên tại nhà trọ không số, đường Song Hành, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, Hóc Môn, công an thu giữ thêm 2 gram heroin cùng 2 dao lam, 1 cân tiểu ly...

Duyên khai nhận bản thân có 2 tiền án về tội cướp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hơn một tháng nay, y đổi qua nghề mới là mua bán heroin. Trung bình cứ khoảng 10 ngày, y đến cầu Chà Và, Q8 mua 1 chỉ heroin của một người tên Thanh với giá 2,8 triệu đồng rồi mang về phân lẻ, bán cho các con nghiện kiếm lời. Mỗi ngày, y giả dạng tài xế xe ôm, trà trộn vào hành khách lưu thông trên các trục QL22, đường Song Hành và khu vực vòng xoay An Sương để tìm con nghiện. Y thường thay đổi địa bàn hoạt động nhằm đối phó với lực lượng công an.

Các đối tượng bị xử lý hình sự

Cùng ngày, lực lượng trinh sát phòng chống ma túy CAQ12 còn bắt giữ Trần Việt Hùng (SN 1952, ngụ P.Tân Định, Q1) khi y đang tàng trữ 2 gói heroin trọng lượng hơn 6 gram và 3 gói ma túy tổng hợp hơn 1 gram. Hùng là con nghiện, có 2 tiền án về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, chấp hành án tù từ năm 1995 đến 2012. Vừa mới ra tù, y lại tiếp tục phạm tội.
Trước đó, ngày 17-7-2013, Đội CSĐTTP về ma túy - CAQ12 đã khám phá thành công chuyên án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại tiệm internet số 6, đường ĐHT 06, KP6, P.Tân Hưng Thuận. Đường dây này do tên Lê Minh Tiến (SN 1985, ngụ ấp 5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi) và vợ chồng Nguyễn Tuấn Anh - Nguyễn Thị Ngọc Hồng (SN 1977, ngụ ấp 1A, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, cùng tạm trú tại ấp 1, xã Xuân Thới Thượng) tổ chức hoạt động. Theo hồ sơ điều tra, Tiến nghiện ma túy 6 tháng nay. Mỗi ngày, Tiến đến đường Phan Văn Hớn gần UBND xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn để mua ma túy của Nguyễn Tuấn Anh với giá 750.000 đồng mang về sử dụng.

Tiếp tục bắt khẩn cấp Nguyễn Tuấn Anh, lực lượng CA thu giữ 29 gói ma túy. Qua khám xét nơi ở của Tuấn Anh tại phòng trọ số 3, nhà số 13/6C, tổ 10, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, CAQ12 tiếp tục thu giữ 24 gói ma túy (nặng khoảng 85 gram), 1 cân tiểu ly điện tử. Ngoài ra, CAQ12 còn bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Hồng là vợ của Tuấn Anh, vừa là đồng bọn của đối tượng Nguyễn Minh Diễm Vinh, hiện đang bị Phòng CSĐTTP về ma túy ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi mua bán ma túy.

Tuấn Anh khai nhận đã bán ma túy cho Tiến được 20 lần. Số ma túy mà Tuấn Anh có để bán là do Nguyễn Thị Ngọc Hồng cung cấp từ 6 tháng nay. Trước đây, Hồng cư trú tại KP4, P.Tân Thới Hiệp, Q12, giao ma túy cho cháu là Nguyễn Minh Diễm Vinh (SN 1996) đi bán và đã bị CAQ12 bắt giữ từ ngày 14-4-2013. Sau khi Vinh bị bắt, vợ chồng Hồng - Anh chuyển địa bàn hoạt động đến ấp 1, xã Xuân Thới Thượng cho đến khi bị bắt.

CAQ12 đã khởi tố Hồng, Anh về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, khởi tố Tiến về hành vi “tàng trữ ma túy”.

Được biết, trong đợt ra quân tấn công, truy quét tội phạm từ giữa tháng 7-2013 đến nay, Đội CSĐTTP về ma túy - CAQ12 đã khám phá 10 vụ, khởi tố hình sự 16 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật: gần 115 gram heroin, hơn 78 gram ma túy tổng hợp (hàng đá), 7 cân tiểu ly, 15 xe máy, 16 ĐTDĐ, 8 triệu đồng, thu gom 36 con nghiện đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=501317&mod=detnews&p=