Cardiff và Fulham rớt hạng Premier League

(TinTheThao.com.vn) - Hai tấm vé xuống chơi ở giải Championship (Hạng nhất) mùa tới đã được xác định là và .

Ở vòng 37 Premier League vừa kết thúc khuya ngày 03/05, Cardiff City đã thất bại 0-3 trên sân của Newcastle trong khi Fulham bị Stoke đè bẹp 1-4. Những kết quả này cộng với chiến thắng 1-0 của Sunderland trước M.U đã chính thức tiễn Cardiff và Fulham khỏi giải Premier League. Đó là bởi Cardiff lúc này chỉ có 30 điểm, trong khi Fulham nhiều hơn kẻ chung cảnh ngộ 1 điểm.

Như vậy, chỉ sau một mùa giải góp mặt ở sân chơi cao nhất tại đảo quốc sương mù, Cardiff đã phải trở lại với giải Championship. Điều này thật sự rất đáng tiếc khi họ đã chơi ấn tượng hồi đầu mùa dưới thời HLV Malky Mackay khi từng đánh bại Manchester City ở sân nhà.

Ngoài ra, đội bóng Xứ Wales thậm chí còn thuê cả Ole Gunnar Solskjaer, một cựu tiền đạo trứ danh của M.U ngồi vào ghế nóng ở CLB hòng nuôi hy vọng trục vớt đội bóng khỏi nhóm rớt hạng. Song, canh bạc mang tên Solskjaer đã thất bại khi chiến lược gia người Na-uy chỉ giúp CLB giành được 3 chiến thắng trong tổng số 17 trận cầm quyền.

Còn với Fulham, trận thua 1-4 trước Stoke đã chấm dứt 13 năm trụ lại Premier League của đội bóng thành London. Khác với Cardiff, trong một nỗ lực để giúp Fulham trụ hạng thì ban lãnh đạo đã mời Felix Magath dẫn dắt CLB. Tính đến trước thời điểm Fulham phải xuống chơi ở giải Hạng nhất, chiến lược gia người Đức chưa từng dẫn dắt đội bóng nào rớt hạng và rất mát tay khi thường xuyên cứu giúp những CLB mình cầm quân khỏi khó khăn.

Dù vậy, Fulham của Felix Magath chỉ giành được 3 chiến thắng trong 11 trận ông ngồi trên cương vị HLV trưởng đội bóng, và bỏ túi vỏn vẹn 11 điểm trong tổng số 33 điểm tối đa.

Lúc này, Norwich, Sunderland, West Brom và Hull City là những đội sẽ phải đua nhau chạy trốn khỏi 'cửa tử' còn lại ở Premier League mùa này.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/15/31575A/Cardiff-va-Fulham-rot-hang-Premier-League