Carlos Queiroz bị cấm chỉ đạo 6 tháng

HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha đã bị phạt cấm chỉ đạo 6 tháng sau khi Viện thể thao nước này tuyên bố HLV này đã cản trở đội kiểm tra doping làm việc ngay trước thềm World Cup 2010.

Được biết, PFF cũng đã đưa ra án phạt cấm 1 tháng chỉ đạo với Carlos Queiroz vào đầu tháng 5 vừa rồi vì vụ việc này. Tuy nhiên, PFF cho rằng cựu trợ lý của Sir Alex đã không làm gián đoạn cuộc kiểm tra dù có những lời lẽ khó nghe. Nếu án phạt bổ sung của Viện thể thao được thông qua thì chiếc ghế của HLV này sẽ trở nên lung lay hơn bao giờ hết, vì ông sẽ vắng mặt tới 4 trận đấu vòng loại Euro 2012 của Bồ Đào Nha. Queiroz thừa nhận việc đã có những lời lẽ không thích hợp khi có một cuộc kiểm tra doping vào sáng sớm mà không có thông báo trước, làm ảnh hưởng đến các cầu thủ, đồng thời khẳng định những lời lẽ buộc tội đều nhằm mục đích khiến ông phải rời khỏi vị trí HLV trưởng BĐN. Trong khuôn khổ vòng loại Euro 2012,Bồ Đào Nha nằm ở bảng H với các đội Na Uy, Đan Mạch, Iceland và Cyprus. Trong thời gian Carlos Queiroz chịu án phạt, trợ lý Agostinho Oliveira sẽ tạm thời dẫn dắt đội tuyển nước này. Kim Dung

Nguồn XZone: http://xzone.vn/the-thao/32/150/24076/carlos-queiroz-bi-cam-chi-dao-6-thang.html