Casillas trở lại, Valdes có còn là số 1?

Mùa trước, Thibaut Courtois của Atletico đã giành danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải". Tuy nhiên, ở mùa bóng này, nhiều khả năng Zamora sẽ chỉ còn là chuyện ganh đua giữa Valdes và Casillas, những người gác đền của 2 đội bóng hàng đầu Liga.

1. Từ mùa 2007-08 đến 2011-12, danh hiệu Zamora là cuộc cạnh tranh giữa Casillas và Valdes. Trong cuộc đua này, Valdes đã trở thành người chiến thắng gần như tuyệt đối. Thủ thành của Barca 4 lần liên tiếp giành danh hiệu này trong khi Casillas chỉ 1 lần được tôn vinh. Nhưng đến mùa trước, Thibaut Courtois đã chính thức chen chân vào cuộc đua này. Kết quả, thủ thành người Bỉ hiện thuộc quyền sở hữu của Chelsea đã vượt qua 2 người đàn anh để giành giải thủ môn xuất sắc nhất Liga mùa bóng 2012-13.

Chiến thắng của Thibaut Courtois là thành quả của cả một quá trình phấn đấu. Nhưng cũng phải nói rằng, để có được danh hiệu Zamora, thủ thành này cũng được lợi từ nhiều từ những yếu tố khách quan. Iker Casillas dính chấn thương và bị Mourinho đày đọa trong suốt giai đoạn 2 của mùa giải. Được ra sân nhiều hơn, nhưng Valdes bị thủng lưới nhiều do hàng thủ Barca đã có một mùa bóng quá tệ hại.

Zamora mùa này dường như chỉ là cuộc đua tay đôi giữa Valdes và Casillas

2. Trong quãng thời gian Casillas chấn thương, HLV Del Bosque đã trao cơ hội cho Valdes. Anh được chọn bắt chính trong khung gỗ của ĐT Tây Ban Nha. Trong tất cả các trận đấu được ra sân, từ giao hữu cho đến chính thức, Valdes đều thể hiện được sự chắc chắn. Phong độ của anh khiến nhiều người cho rằng sẽ rất khó để Casillas tìm lại vị trí chính thức sau khi trở lại.

Nhưng Del Bosque không nghĩ vậy. Quan điểm của ông: Casillas vẫn là thủ môn số 1. Bên cạnh đẳng cấp vốn có, Casillas còn là đội trưởng, có được tầm ảnh hưởng lớn lên toàn đội. Ở Confed Cup 2013, Del Bosque tiếp tục để Casillas bắt chính. Thủ môn của Real Madrid đã chứng minh anh vẫn hoàn hảo hơn Valdes, vẫn xứng đáng được chọn là người gác đền số 1 của nhà ĐKVĐ thế giới và châu Âu.

Carlo Ancelotti đã không quay lưng với Casillas như Mourinho. Sau khi trở thành HLV của Real Madrid, chiến lược gia người Italia đã đưa Casillas trở lại đúng vị trí của anh. Trong suốt tour du đấu mùa Hè của Real Madrid, Casillas đã chơi tốt, thể hiện được sự chắc chắn vốn có của mình. Nếu phong độ ấy được giữ vững, anh sẽ trực tiếp đe dọa Valdes và Thibaut Courtois trong cuộc đua giành Zamora.

3. Valdes tuyên bố rằng anh sẽ chính thức chia tay Barca khi hợp đồng kết thúc vào năm 2014. Điều đó có nghĩa anh sẽ bắt cho đội bóng xứ Catalunya đúng một mùa bóng nữa. Trong năm cuối cùng khoác áo Barca, Valdes hiểu anh sẽ phải làm tốt nhất những gì có thể để khiến người Catalunya phải nhớ đến mình.

Trên phương diện cá nhân, anh chính thức gửi lời tuyên chiến đến 2 đối thủ là Casillas và Courtois trong cuộc đua tới danh hiệu Zamora.

Tất nhiên, để có được danh hiệu này, Valdes cần phải có được sự hỗ trợ tối đa của hàng thủ Barca. Trong hai mùa bóng vừa qua, đây lại là tuyến yếu nhất của đội chủ sân Camp Nou. Nhưng hiện tại, dẫn dắt Barca là Martino, một HLV luôn ưu tiên tính chiều sâu ở khâu phòng ngự. Vì lẽ đó, Valdes tin rằng anh đang có cơ hội để kết thúc mùa bóng bằng danh hiệu Zamora lần thứ 6 trong sự nghiệp của mình.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/casillas-tro-lai-valdes-co-con-la-so-1-n20130816025831306.htm