Casino trong nghĩa trang của ông trùm giang hồ Sài Gòn

Với vỏ bọc nuôi heo và xây nhà tang lễ để làm nơi khâm liệm cho những người chết vì bệnh AIDS có hoàn cảnh khó khăn, Kiệt đã xây dựng một sòng bài thiết kế các bàn đánh bạc giống casino ở Campuchia để phục vụ dân chơi.

Ngày 24/5, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Kiệt (45 tuổi, tự “Cu đĩ” ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) 5 năm 6 tháng tù; Trần Văn Lộc (42 tuổi, ở quận 8, TP. HCM) 4 năm tù cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”. 12 đang em của Kiệt cũng phải nhận 9 tháng tù treo đến 3 năm.

Nguyễn Hoàng Kiệt (ngoài cùng, hàng đầu) và đám đàn em tại tòa

Theo điều tra, Kiệt có khá nhiều tiền án, tiền sự và là ông trùm ở có tiếng ở Sài Gòn. Khi mang trong mình bệnh AIDS, Kiệt tuyên bố gạt bỏ chốn giang hồ và hoàn lương bằng việc nuôi heo và xây một nhà tang lễ trên khu đất nằm dưới chân cầu Rạch Lăng để làm nơi khâm liệm cho những người chết vì bệnh AIDS có hoàn cảnh khó khăn.Tuy nhiên, đây chỉ là màn che mắt, thực chất mục đích của Kiệt là xây dựng một sòng bài lớn phục vụ dân cờ bạc khắp nơi.

Gã sử dụng mảnh đất nơi xây dựng nghĩa trang, rộng 2.000 m2 trong hẻm 384 đường Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh) làm nơi sát phạt sóc đĩa, đá gà...Với địa hình là những kênh rạch, nhà dân được Kiệt cho phủ bạt và rào lưới B40, cổng ra vào duy nhất gắn 4 camera nên ông ta che mắt được người dân và lực lượng chức năng trong một thời gian dài.

Để tổ chức sòng bài, ông trùm đã quy tụ nhiều giang hồ cộm cán bảo kê, cảnh giới và làm "cái" chia tiền ăn thua với khách. Nhằm thu hút người chơi, Kiệt thiết kế các bàn đánh bạc giống casino ở Campuchia, phục vụ nhu cầu của khách.

Hàng ngày, Kiệt giao cho Lộc thu tiền của những người làm cái (3 triệu đồng mỗi lượt cho 3 giờ chơi), trung bình 9-12 triệu đồng.

Sau một thời gian, điều tra, theo dõi và nắm quy luật hoạt động của sới bạc, ngày 9/5/2015, hàng trăm trinh sát hình sự Công an TP. HCM và lực lượng Cảnh sát cơ động bất ngờ ập vào khống chế Kiệt cùng đàn em khi chúng đang ghi phơi độ gà và kiểm soát camera.

Ngoài 2 mã tấu và kiếm Nhật của trùm giang hồ, nhà chức trách thu giữ nhiều dụng cụ đánh bạc và lượng tiền khá lớn.

Tại tòa, Kiệt một mực không thừa nhận hành vi mà cáo trạng quy kết. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và kết quả điều tra, HĐXX nhận thấy cáo trạng truy tố ông trùm cờ bạc và các đàn em là hoàn toàn có cơ sở, đúng pháp luật.

Đoàn Nga

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/casino-trong-nghia-trang-cua-ong-trum-giang-ho-sai-gon-374622.html