Cắt bỏ khối u nặng 4kg, bệnh nhân nhẹ người vì được… nằm ngửa

GD&TĐ - Sau hơn chục năm khổ sở phải nằm úp sấp vì mắt chứng thoát bị màng tủy, ngày 24/8, ông Nguyễn Văn Giảng đã được phẫu thuật thành công khối u nặng 4kg.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u cột sống cho ông Giảng

Sáng 27/8, bác sĩ Trần Văn Biên - Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh cột sống Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An - cho biết: Bệnh viện vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nặng 4kg cho ông Nguyễn Văn Giảng 62 tuổi (SN 1954, trú xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Trước đó, ngày 19/8, ông Giảng nhập viện bởi khối u cột sống nằm ở vùng cụt kích thước 30x25 cm. Bệnh nhân bị liệt hai chân dưới, tiểu tiện không tự chủ. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh thoát vị màng tủy.

Đây là bệnh hiếm gặp với tỷ lệ hơn 4.000 trẻ sơ sinh thì có một trường hợp mắc, đa số tử vong lúc mới sinh. Sau tiến hành các bước khám, xét nghiệm, hội chẩn… các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An đã quyết định phẫu thuật cho ông Giảng.

Dự kiến bệnh nhân có thể xuất viện sau 2 tuần

Ngày 24/8, ê kíp y bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh cột sống đã thực hiện ca phẫu thuật liên tục trong 4 giờ đồng hồ. Kết quả khối u có trọng lượng 4 kg đã được cắt bỏ thành công.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc Bệnh viện, đây là ca phẫu thuật phức tạp bởi bệnh nhân mang khối u đã lâu, sức khỏe yếu.

Khi phẫu thuật các bác sĩ phải vá kín màng tủy vì có thể xảy ra tràn dịch màng tủy. Sau mổ bệnh nhân phải phục hồi chức năng mới có thể đi lại bình thường.

Chia sẻ sau ca mổ, ông Giảng nói: Tôi nhẹ nhõm cả người vì khối u được cắt bỏ. Mừng nhất là giờ đã có thể nằm ngửa.

Hiện sau 3 ngày sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đã ngồi và cử động hai chân, dự kiến khoảng 2 tuần có thể xuất viện.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/cat-bo-khoi-u-nang-4kg-benh-nhan-nhe-nguoi-vi-duoc-nam-ngua-2225211-c.html