Cắt cổ người tình, cướp tài sản

Quen nhau qua mạng, Thắng giới thiệu mình là giảng viên và hứa xin việc cho Huyền. Cô gái trẻ đáng thương tin lời Thắng, sau đó bị hắn giết hại dã man để cướp tài sản.

Ngày 20/10/2009, Cơ quan CS ĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt được thủ phạm của vụ giết người xảy ra tại huyện Đông Anh vào 2 ngày trước. Hắn là Nguyễn Hữu Thắng (23 tuổi, trú tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Khoảng 23h ngày 18/10/2009, nhân dân phát hiện xác một cô gái nằm gục trên vũng máu, trên đường thôn Nhuế (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) có nhiều vết đâm trên người nạn nhân. Cô gái xấu số là Nguyễn Thị Huyền (trú ở Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) hiện đang làm kế toán Công ty sửa chữa xe máy Hà Nội, thuê trọ tại Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội). Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Thị Huyền quen nhau qua mạng Internet khoảng 5 tháng trở lại đây. Thắng đang làm trợ giảng của một trường trung cấp tại Vĩnh Yên. Với cái “mác” ấy, Thắng hứa sẽ xin việc cho chị Huyền. Do thiếu tiền ăn chơi, tối 18/10/2009, Thắng đã rủ chị Huyền ra khu vực thôn thôn Nhuế (xã Kim Chung, huyện Đông Anh) nhằm lừa cướp tài sản. Tại đây, Thắng bảo mượn giấy tờ xe song chị Huyền không chịu. Thắng lập tức rút con dao đã giấu sẵn trong người ra, đâm nhiều nhát khiến chị Huyền tử vong. Sau đó, Thắng mang chiếc xe máy đi gửi tại một nhà trọ rồi quay trở lại Vĩnh Yên tiếp tục làm việc bình thường. Đến 13h chiêù20/10, lực lượng công an Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được Nguyễn Hữu Thắng tại TP Vĩnh Yên. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ. P.L

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20091020095230816p0c1005/cat-co-nguoi-tinh-cuop-tai-san.htm