Cắt điện khẩn cấp, TP.HCM “điên đảo”

- Tổng Công ty Điện lực TP.HCM giải thích, do nguồn điện cung cấp bị thiếu hụt nghiêm trọng nên phải cắt giảm điện khẩn cấp.

Sáng 28/5, người dân thành phố muốn “phát điên” vì bỗng dưng bị mất điện đồng loạt trên nhiều khu vực. Tình trạng cúp điện bất thường đã diễn ra trong nhiều ngày qua, giờ lại xảy ra trên diện rộng khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nhiều công ty, văn phòng ... thường xuyên cho nhân viên nghỉ việc vì điện cúp liên tục. “Công việc ngập đầu mà tuần rồi cơ quan tôi bị cúp điện đến 2 ngày", chị Minh, nhân viên của một công ty trên đường Trương Định, P. 6, Q. 3, than thở. Đáng nói, ngay cả hệ thống đèn tín hiệu giao thông thuộc dòng điện ưu tiên nhưng cũng bị cúp tràn lan khiến giao thông ở nhiều giao lộ thường xuyên bị hỗn loạn. Theo Công ty Điện Lực TP.HCM, trong tháng 5/2010, sản lượng điện tiêu thụ ngày của TP.HCM luôn ở mức trên 49 triệu kWh (vượt ngưỡng trên 44 triệu kWh mà EVN phân bổ). Vì thế, thành phố thiếu hụt đến gần 5 triệu kWh/ngày nên buộc phải cắt điện khẩn cấp. Tình trạng cắt điện khẩn cấp trên diện rộng ở TP.HCM sẽ kéo dài đến hết ngày 29/5. Thời gian tới ngành điện TP.HCM có tiếp tục phải cắt điện khẩn cấp hay không sẽ phụ thuộc vào tình hình sản lượng điện quốc gia. Thái Phương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201005/Cat-dien-khan-cap-TPHCM-dien-dao-912944/