Cát tặc manh động, bộ đội phải điều quân

SGTT - Sáng ngày 15.10, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Tàu, thuộc bộ đội biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu trên đường tuần tra đã phát hiện 13 phương tiện đang hút cát tại đường ống dẫn khí của tổng công ty Khí Việt Nam, qua sông Mỏ Nhát. Thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh, chỉ huy trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu cho biết, khi bị phát hiện, các đối tượng đang điều khiển 10 ghe bầu cùng ba sà lan (đến từ Long An) chống trả quyết liệt lực lượng trinh sát rồi bỏ chạy. Đồn biên phòng phải huy động thêm 50 chiến sĩ vây chặn, bắt giữ trên 10 đối tượng, một số đã nhảy xuống sông tẩu thoát.

Tại Cần Thơ, đại tá Trần Thị Ngọc Đẹp, phó giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết trong ngày 15.10 lực lượng chuyên ngành đã kiểm tra, lập biên bản bảy trường hợp sà lan, tàu chở cát đang bơm cát và chờ bơm cát sang mạn tàu nước ngoài trên sông Hậu. Hiện tại, chưa xác định khối lượng cát đã sang mạn tàu của nước ngoài là bao nhiêu. Cơ quan chức năng đang làm rõ việc bơm cát sang tàu nước ngoài có hợp đồng, nộp thuế… hay không. G. Sơn - N.Tùng

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail29.aspx?columnid=29&fld=htmg/2009/1015/58248&newsid=58248