Cậu bé 12 tuổi bị cọc sắt đâm xuyên suốt cơ thể

- Cậu bé Kalim Ali, 12 tuổi (thị trấn Malegaon, Ấn Độ) đã bị một cọc sắt dài 95 cm đâm xuyên suốt cơ thể, từ vùng đáy cột sống lên đến vai.

Trong khi chơi đùa tại một công trình xây dựng gần nhà, Kalim không may bị ngã từ trên cao xuống đúng vào chiếc cọc sắt này. Cậu bé đã được chuyển đến bệnh viện sau đó 8 giờ. Tai nạn kinh hoàng này đã phá hỏng 10 cơ quan nội tạng của cậu bé, bao gồm ruột non, gan và một lá phổi... Thế nhưng, rất may mắn, các kết quả chụp X-quang, chụp cắt lớp và một cuộc kiểm tra của bác sĩ phẫu thuật tim K N Nagle cho thấy, không có động mạch chính nào bị vỡ. Được biết, các bác sĩ ở một bệnh viện tại Mumbai đã phải mất 3 giờ để phẫu thuật và thực hiện 100 mũi khâu cho cậu bé. Bác sĩ Hemanshi Shah, Trưởng nhóm phẫu thuật gồm 6 chuyên gia cho hay: "Thật đáng sợ khi phải mổ xẻ toàn bộ cơ thể cậu bé. Nhiều người lớn đã bị những tai nạn như thế, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực hiện phẫu thuật loại này trên trẻ em". Hiện tình trạng sức khỏe của cậu bé đã ổn định nhưng cần 4 tháng nữa để hồi phục hoàn toàn. Salim - cha của cậu bé - đang ngày đêm cầu nguyện cho con trai mình được sống, bên ngoài phòng hồi sức. Thanh Hồng (theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1990/201003/Cau-be-12-tuoi-bi-coc-sat-dam-xuyen-suot-co-the-1742714/