Câu chuyện học vấn của ' chân dài' showbiz

Ngoài nhan sắc vạn người mê thì rất nhiều Hoa hậu , ca sĩ có trình độ học vấn đáng nể và sở hữu những tấm bằng danh giá.

Showbiz vẫn luôn được biết đến với hàng loạt scandal liên quan đến câu chuyện ' trí tuệ' của những chân dài. Nhiều mĩ nhân bị đánh giá thấp bằng những phát ngôn khiến khán giả ngán ngẩm hay những mối quan hệ phức tạp với đại gia. Từ khi nào, khái niệm 'chân dài' của showbiz bị gắn mác với sự tiêu cực. Nhưng, vẫn có rất nhiều người đẹp phải khiến khán giả bất ngờ với thành tích của mình.

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Mai Phương Thúy, sinh năm 1988 tại Hà Nội, giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu toàn quốc được tổ chức vào tháng 8 năm 2006 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Với chiều cao "khủng" và số đo chuẩn mực (86-65-95), cô lập kỷ lục về chiều cao trong lịch sử thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam kể từ năm 2010 trở về trước.

Mai Phương Thúy đã từng khiến nhiều người khâm phục khi thi đậu vào trường ĐH Ngoại thương Hà Nội ngành quản trị kinh doanh với số điểm 24,5 và đã 3 lần đoạt được học bổng toàn phần của Đại học RMIT. Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, cô còn đoạt giải thưởng phụ Người đẹp Biển. Cô được mô tả là là người tự tin, ham học hỏi, luôn có bản lĩnh khi giao tiếp, ứng xử khéo léo.

Ca sĩ Tóc Tiên

Tóc Tiên nổi tiếng học giỏi và xinh đẹp từ khi còn là học sinh cấp 3 trường chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Suốt 12 năm phổ thông, nữ ca sĩ cá tính luôn là học sinh giỏi với nhiều giải thưởng trong các kỳ thi của quận và thành phố. Trong kỳ thi đại học, Tóc Tiên đạt 25,5 điểm, với 10 điểm Sinh học trọn vẹn khiến mọi người phải nể Năm 2009, Tóc Tiên khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định sang Mỹ theo học ngành Sinh học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Pasadena City College ở Los Angeles, California. Sau khi tốt nghiệp ở đây, cô lại không theo ngành Y sinh mà chuyển hướng sang học về truyền thông.

Khán giả còn được thấy sự thông minh của Tóc Tiên trong cách ứng xử khôn ngoan tại các gameshow truyền hình thực tế hay cách khéo léo đối đáp với khán giả và truyền thông tại mỗi sự kiện.

Pha Lê

Theo đuổi đam mê ca hát và vướng không ít thị phi nhưng ít ai biết nữ ca sĩ đất Cảng sinh ra và lớn lên trong một gia đình tri thức. Bố mẹ Pha Lê đều là những giáo viên ưu tú. Pha Lê luôn đạt thành tích loại giỏi từ cấp 1 đến đại học.

Theo học tại trường năng khiếu Trần Phú với thành tích đáng nể. Tổng điểm phẩy bình quân cuối năm của cô khoảng 8,5 và năm nào cũng nhận huy chương hoa phượng đỏ. Ngoài ra, trong bốn năm học khoa Tiếng Pháp trường Đại học Quốc gia, Hà Nội, Pha Lê luôn là sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Cô cũng nhận bằng tốt nghiệp Đại học loại ưu. Pha Lê được biết đến với sự thông minh, học giỏi và có thể nói lưu loát tiếng Pháp, tiếng Anh.

Thủy Top

Cô nổi lên trong phòng trào hot girl đầu tiên tại việt nam với vai trò người mẫu ảnh, diễn viên. Thời gian gần đây người đẹp còn lấn sân sang cả lĩnh vực ca nhạc.Khán giả còn bất ngờ với thành tích học tập khủng của hotgirl “siêu vòng một” với tấm bằng xuất sắc sau thời gian du học tại trường St Francis College, New Yrok (Mỹ).

Thủy Top từng theo học tại trường Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường tập trung học sinh giỏi của Thủ đô. Cô cũng được đào tạo bài bản về âm nhạc trước khi đi hát, bảng thành tích giải thưởng về ca hát lúc còn đi học của cô có thể khiến nhiều người bất ngờ như giải nhất giọng hát đơn ca tiếng Anh thành phố Hà Nội năm 2000, giải nhất giọng hát MTV & JVC châu Á năm 2003, giải nhất giọng hát tiếng Anh Sing To Learn TP.Hà Nội năm 2005.

Xinh đẹp, nổi tiếng trong showbiz , Thủy Top, Mai Phương Thúy, Pha Lê hay Tóc Tiên đã minh chứng cho khái niêm " chân dài" tiêu cực trong showbiz. Với thành tích học tập và sự nghiệp các mĩ nhân Việt đang dần khẳng định tên tuổi " nhan sắc vẹn toàn" trong lòng khán giả làng giải trí Việt.

Sam Thái

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/cau-chuyen-hoc-van-cua-chan-dai-showbiz-205907/