Câu kết buôn người

Lương Thị Toàn (1983, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) lấy chồng và sống ở Trung Quốc nên đã rủ Moong Thị Nghệ (1990, trú cùng xã) tìm phụ nữ bán sang Trung Quốc sẽ chia 'hoa hồng'.

Sau đó, Nghệ phỉnh dụ chị X.T.D. (1989, trú cùng xã) sang Trung Quốc để lấy chồng. Nghệ đưa chị D. vượt biên sang Trung Quốc và cùng Toàn bán chị D. cho một người đàn ông Trung Quốc. Chồng của Toàn đưa cho Nghệ 43.000 NDT (tương đương 120 triệu đồng) và đưa cho Toàn 2.000 NDT (tương đương 6 triệu đồng). Nghệ đưa cho gia đình D. 100 triệu đồng, số tiền còn lại Nghệ bỏ túi. Cuối năm 2019, D. bỏ trốn về Việt Nam và tố cáo hành vi của Nghệ và Toàn. Ngày 30-11, TAND tỉnh Nghệ An xét xử, tuyên phạt 2 bị cáo Nghệ và Toàn cùng mức án 7 năm tù về tội: “Mua bán người”.

D.H

2 bị cáo Lương Thị Toàn và Moong Thị Nghệ tại phiên tòa.

2 bị cáo Lương Thị Toàn và Moong Thị Nghệ tại phiên tòa.

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cau-ket-buon-nguoi-post287365.html