'Câu lạc bộ' đệ nhất phu nhân thời trang nhất thế giới

Đệ nhất phu nhân của các chính khách nổi tiếng thế giới luôn khiến công chúng tò mò. Tờ DailyMail (Anh) số ra mới đây đã "điểm danh" những đệ nhất phu nhân thời trang, sành điệu nhất thế giới. Sự xuất hiện rạng ngời của họ cùng đức lang quân luôn là tâm điểm của báo giới.

Gu thời trang tinh tế của đệ nhất phu nhân Tổng thống Argentina

Juliana Awada, 41 tuổi, phu nhân Tổng thống Argentina mới đắc cử Mauricio Macri được đánh giá là người có gu thời trang tinh tế. Vốn là một nhà thiết kế thời trang nên bà Juliana Awada luôn biết cách làm cho mình trở nên nổi bật. Thường xuyên xuất hiện cùng chồng trong đợt tranh cử Tổng thống cuối năm ngoái, bà Juliana Awada đã "lọt" vào tầm ngắm của nhiều tạp chí thời trang danh tiếng.

Vẻ đẹp và gu thời trang tinh tế của bà Juliana Awada được thừa hưởng từ cha và mẹ cô. Cha bà Juliana là một người nhập cư từ Lebanon. Ông là nhà thiết kế thời trang chính cho nhãn hiệu thời trang gia đình - Awada. Mẹ bà Juliana là một phụ nữ xinh đẹp đến từ Syria.

Một sở thích khá đặc biệt của bà Juliana Awada là chụp ảnh "tự sướng" và đưa ảnh gia đình lên mạng xã hội. Tài khoản Instagram của bà Juliana Awada hiện có hàng trăm ngàn người hâm mộ. Gần đây, bức ảnh vợ chồng Tổng thống chụp cùng con gái Antonia, 5 tuổi dịp năm mới 2016 thu hút 242.000 người theo dõi.

Vợ chồng Tổng thống Argentina được đánh giá là khá cởi mở trong việc phát ngôn trước báo giới. Trong một cuộc phỏng vấn, khi phóng viên đặt câu hỏi "tế nhị" về "khả năng giường chiếu" của chồng, bà Juliana không ngần ngại trả lời, "anh không thấy tôi đang hạnh phúc như thế nào sao”. Tổng thống Mauricio cũng từng dí dỏm nói về vợ, "cô ấy có nhu cầu tình dục mạnh mẽ, có khi là quá độ". Đây là cuộc hôn nhân thứ ba của ông Mauricio Macri và cuộc hôn nhân thứ hai của bà Juliana.

Báo chí Argentina đưa tin, ông Mauricio Macri bị "tình yêu sét đánh" với bà Juliana ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người gặp nhau vào năm 2009 tại một phòng tập gym, khi đó ông Mauricio là thị trưởng thành phố Buenos Aires. Ông Mauricio đã bị "hớp hồn" vì vẻ đẹp sang trọng, ấn tượng của bà Juliana nên nhanh chóng quyết định chia tay với bạn gái Malala Groba để đến với bà Juliana. Bà Juliana thì luôn nói rằng, "Mauricio là tình yêu của đời tôi". Hai người kết hôn sau một năm gặp gỡ và sinh con gái Antonia vào năm 2011.

Phong cách thời trang cổ điển, sang trọng của phu nhân Tổng thống Mexico

Trước khi trở thành phu nhân của Tổng thống Enrique Penã Nieto, bà Angélica Rivera là một ca sĩ, người mẫu, diễn viên nổi tiếng nhất của Mexico. Bà Angélica Rivera bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1989. Bà từng tham gia nhóm nhạc mang tên "Munecos De Papel" cùng với ca sĩ Ricky Martin.

Bà Angélica Rivera và Tổng thống Mexico Enrique Penã Nieto.

Hai người gặp nhau vào năm 2008, khi đó ông Enrique Penã Nieto là Thống đốc bang Mexico, còn Angélica Rivera làm trợ lý. Vào thời điểm đó, Angélica Rivera đã kết hôn với nhà sản xuất truyền hình José Alberto Castro và có ba cô con gái. Tuy nhiên, Angélica Rivera nhanh chóng rơi vào cuộc phiêu lưu tình ái với ông Enrique Penã Nieto. Hai người kết hôn vào năm 2010. Không lâu sau đó, Angélica Rivera tuyên bố giải nghệ để hỗ trợ chồng trên con đường chính trị.

Theo đánh giá của giới truyền thông, những thắng lợi trên con đường chính trị của Tổng thống Enrique Penã Nieto có sự đóng góp không nhỏ từ hình ảnh, tài ngoại giao của bà Angélica Rivera. Angélica Rivera được ngưỡng mộ nhờ gương mặt đẹp, làn da mịn màng, mái tóc nâu quyến rũ. Từ khi trở thành phu nhân Tổng thống, bà Angélica Rivera chọn cho mình phong cách thời trang cổ điển, sang trọng và quý phái.

Svetlana Medvedeva và gu thời trang phong cách thượng lưu Nga

Bà Svetlana Medvedeva, phu nhân Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thường xuyên đứng đầu danh sách những người ăn mặc đẹp nhất của Nga. Bà là người đứng đầu hội đồng bảo trợ "Văn hóa đạo đức tinh thần của thế hệ trẻ Nga", người bảo trợ cho ngành công nghiệp thời trang Nga, yêu thích và ủng hộ mạnh mẽ cho các ngành nghệ thuật, đặc biệt là hội họa.

Bà Svetlana Medvedeva có nhiều bạn thân hoạt động trong lĩnh vực thời trang và nghệ thuật như nữ ca sĩ Alla Pugacheva, nhà đạo diễn phim từng đoạt giải Oscar Nikita Mikhailov… Bà Svetlana Medvedeva yêu chuộng mẫu thiết kế thời trang của nhà tạo mẫu Valentin Abramovich Yudashkin.

Bà Svetlana Medvedeva xuất hiện trên một số tạp chí thời trang danh tiếng phiên bản Nga như "Hello", "OK" với gu thời trang lịch sự, trang nhã. Nhà thiết kế thời trang lừng danh của Nga, Igor Chapurin nhận xét rằng, bà Svetlana Medvedeva ăn mặc rất khéo và tinh tế, mang phong cách giới thượng lưu ở Nga.

Phong cách thời trang thanh lịch, cổ điển của phu nhân Tổng thống Azerbajan

Bà Mehriban Aliyeva, phu nhân Tổng thống Azerbajan, Ilham Aliyev luôn gây được thiện cảm với giới truyền thông mỗi khi xuất hiện. Bà Mehriban Aliyeva có phong cách thời trang thanh lịch với những bộ trang phục mang hơi hướng cổ điển cùng vẻ bề ngoài luôn rạng rỡ, tươi trẻ. Bà Mehriban Aliyeva thích đi giày cao gót, túi xách của hãng Chanel và kiểu tóc búi tổ ong đặc trưng. Ở tuổi 51, đã lên chức bà ngoại nhưng vẻ đẹp và phong cách thời trang của bà Mehriban Aliyeva vẫn luôn cuốn hút người đối diện.

Bà Mehriban Aliyeva, phu nhân Tổng thống Azerbajan Ilham Aliyev.

Bà Mehriban Aliyeva được biết đến là một bác sĩ giỏi, thành viên của Quốc hội, Đại sứ thiện chí UNESCO, cựu Chủ tịch Liên đoàn thể dục Azerbajan và cũng là người đứng đầu nhiều tổ chức từ thiện, văn hóa khác. Khi còn đi học, bà Mehriban Aliyeva là một học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào Đại học Y ở Azerbajan. Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc cho Viện Nghiên cứu khoa học các bệnh về mắt ở Moscow.

Bành Lệ Viện - "Bậc thầy của nghệ thuật ngoại giao qua thời trang"

Bà Bành Lệ Viện, phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một ca sĩ dân gian đương đại nổi tiếng ở Trung Quốc. Năm 2014, bà từng được tạp chí Forbes bầu chọn là một trong 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bà Bành Lệ Viện là đệ nhất phu nhân Trung Quốc đầu tiên có tên trong danh sách những người ăn mặc đẹp nhất do tạp chí mốt Vanity Fair bình chọn. Bà Bành Lệ Viện được đánh giá cao về gu thời trang. Những bộ trang phục của bà Bành Lệ Viện luôn quý phái, sang trọng nhưng vẫn đậm nét văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Bà Bành Lệ Viên (trái) trong lần đến thăm Anh vào tháng 10/2015.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, bà Bành Lệ Viện đã sử dụng rất tốt hình ảnh của mình để nâng cao quyền lực mềm của Trung Quốc. Sự quyến rũ, sang trọng của Bà Bành Lệ Viện đóng vai trò cốt lõi trong việc bảo bảo tồn tư tưởng và quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách mềm dẻo.

Kiểu tóc "bờm ngựa" của phu nhân Tổng thống Cameroon

Chantal Biya, phu nhân Tổng thống Cameroon Paul Biya được biết đến với phong cách thời trang riêng biệt, không thể lẫn vào bất cứ ai. Bà thường mặc trang phục màu sáng và mái tóc nâu đỏ phồng như "bờm ngựa". Trên mạng xã hội, có có cả hội những người yêu thích mái tóc của bà Chantal Biya. Kiểu tóc "bờm ngựa" này cũng đã trở nên phổ biến và được nhiều phụ nữa ưa thích ở Cameroon.

Thương hiệu thời trang mà bà Chantal Biya yêu thích là Dior và Chanel nhưng bà cũng thường xuyên xuất hiện với bộ trang phục truyền thống Châu Phi do thợ lành nghề lâu năm may hay chính bà tự may. Bà Chantal Biya cũng thích đi giày cao gót của một số thương hiệu có tiếng của Châu Âu. Vẻ đẹp của bà Chantal Biya là sự giao thoa tinh tế giữa nét đẹp của cha là người Pháp và mẹ là một phụ nữ Cameroon. Bà Chantal Biya là vợ thứ hai của Tổng thống Paul Biya.

T. Phạm (tổng hợp)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cuoc-song-muon-mau-goc/cau-lac-bo-de-nhat-phu-nhan-thoi-trang-nhat-the-gioi-382078/