'Cầu nối' cho người hoàn lương

Bằng những việc làm thiết thực, Phó trưởng CAX Đại Hiệp (Đại Lộc, Quảng Nam) Huỳnh Minh Thủy đã giúp đỡ nhiều người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) vượt qua mặc cảm, kỳ thị để tái hòa nhập cộng đồng.

Hiện xã Đại Hiệp có 15 người CHXAPT chưa được xóa án tích đang sinh sống tại địa phương. Tháng 9-2015, UBND xã đã xây dựng mô hình "Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng". Hoạt động của mô hình này tập trung vào hai nội dung chủ yếu là quản lý, giáo dục và tạo việc làm cho người CHXAPT. Các ngành, đoàn thể trong xã đã tích cực tham gia kèm cặp, giúp đỡ những người CHXAPT. Trong đó, nổi bật nhất là anh Huỳnh Minh Thủy, Phó trưởng CAX.

Phó trưởng Công an xã Đại Hiệp Huỳnh Minh Thủy.

Để giúp đỡ người CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng, anh Thủy đã dành nhiều thời gian gặp gỡ, trò chuyện, nắm bắt tâm lý, nguyện vọng của từng người. Thoạt nghe, tưởng công việc này dễ dàng. Nhưng theo chân anh Thủy chúng tôi mới thấy hết những nhọc nhằn của người làm công tác tư tưởng, dân vận đối với những người vừa mãn hạn tù trở về. Hầu hết những người này đều mặc cảm với người khác nên để họ chia sẻ tâm tư, tình cảm là điều rất khó. Anh Thủy đã vượt qua những khó khăn này bằng sự kiên trì và sự chân thành. Qua những ly rượu tâm giao hoặc những buổi uống cà-phê hàn huyên, anh Thủy đã gắn kết người CHXAPT với cộng đồng.

Anh Thủy chia sẻ: "Đời người ai cũng có một lần lầm lỗi; nhưng quan trọng là mình có thể giúp họ nhận ra lỗi lầm để sửa sai mà làm lại cuộc đời, sống có ích cho xã hội và gia đình. Mỗi khi có thêm một người chấp hành xong án phạt tù hoàn lương, tôi lại rất vui mừng...".

Để tạo điều kiện cho người CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng, anh Thủy đã tích cực giới thiệu các chương trình hỗ trợ và động viên họ nỗ lực lao động, gầy dựng niềm tin đối với gia đình, hàng xóm. Năm 2016, anh Thủy đã giới thiệu và động viên anh Huỳnh Minh Hải (thôn Phú Hải) vay 30 triệu đồng để chăn nuôi. Đến nay, anh Hải đã gây dựng đàn bò 5 con cùng với vườn tược đảm bảo cuộc sống gia đình. Đối với người hoàn lương, anh Thủy như người anh, người bạn đồng hành để họ thêm niềm tin phấn đấu vươn lên làm lại cuộc đời. Anh Thủy chia sẻ, bên cạnh sự nỗ lực vươn lên của người CHXAPT, để họ từ bỏ quá khứ tội lỗi thì rất cần sự cảm thông, bao dung của gia đình, cộng đồng. Và để cộng đồng thông cảm, bao dung thì cán bộ địa phương phải làm "cầu nối".

Anh Thủy trăn trở: "Mặc dù Nghị định 80/2011 ngày 16-9-2011 của Chính phủ quy định, một trong các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng cho người CHXAPT là hỗ trợ kinh phí, cho vay vốn song lại không có cơ chế cụ thể mà phụ thuộc vào điều kiện, tâm huyết của từng địa phương. Thực tế cho thấy, người CHXAPT có nhu cầu trợ giúp tìm kiếm việc làm cao nhưng sự giúp đỡ của các công ty, xí nghiệp còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra".

Nhận xét về Phó trưởng CAX, bà Nguyễn Thị Hồng- Bí thư, Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp nói: "Những năm qua, anh Huỳnh Minh Thủy không quản ngại khó khăn, luôn bám sát địa bàn, cơ sở, cùng với lực lượng CA viên tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trong công tác giúp đỡ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, đồng chí Thủy luôn là người tiên phong và năm 2016, anh Thủy đã được Chủ tịch UBND H. Đại Lộc tặng giấy khen".

Phương Nam

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_162031_-cau-noi-cho-nguoi-hoan-luong.aspx