Cầu thủ Việt Nam phải biết cách thích nghi

Đó là chia sẻ của HLV Nguyễn Hữu Thắng ngày 21-3 khi nói về trận đấu với Afganistan tại vòng loại cuối ASIAN Cup 2019.

HLV Nguyễn Hữu Thắng mong nhìn thấy sự thích nghi với mọi hoàn cảnh của học trò.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Afganistan tại Tajikistanvào ngày 28-3 . Tại Tajikistan, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam sẽ phải di chuyển quãng đường dài đến Tajikistan nên chắc chắn thể lực và lối chơi sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Hữu Thắng lại cho rằng đây là điều bình thường và các cầu thủ Việt Nam buộc phải thích nghi để đạt kết quả tốt nhất. Còn mức độ thích nghi của cầu thủ Việt Nam sẽ được xác định rõ sau trận đấu với Afganistan.

Đề cập đến trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 22-3, HLV Nguyễn Hữu Thắng không coi trọng kết quả. Theo ông thầy xứ Nghệ, chỉ cần đội bóng không gặp ca chấn thương nào sau trận này đã là thành công. Đánh giá về lực lượng của đội trong đợt tập trung này, HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định việc chuyển giao thế hệ trong bóng đá là điều đương nhiên. Đội tuyển không còn sự góp mặt của Thành Lương, Công Vinh, Đình Luật nhưng vẫn còn Đinh Thanh Trung, Trọng Hoàng, Văn Quyết cũng đầy kinh nghiệm trận mạc. Không kể Lương Xuân Trường và một vài cầu thủ trẻ khác đã chứng tỏ có thể gánh vác nhiệm vụ ở đội tuyển.

Cũng trong ngày 21-3, HLV người Nhật Bản Kuroda Kazuo của đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) cho hay rằng, ông đã mang sang những cầu thủ tốt nhất cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là những cầu thủ phục vụ cho mục tiêu giành vé dự ASIAN Cup 2019 cho bóng đá Đài Loan (Trung Quốc).

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/864845/cau-thu-viet-nam-phai-biet-cach-thich-nghi