Cây xăng phát nổ do rò rỉ hơi từ bồn bỏ không

(NLĐO) - Sáng 5-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, TP HCM có mặt điều tra nguyên nhân vụ nổ tại trạm xăng 27/7 số 624 đường Kha Vạn Cân (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) khiến cả khu dân cư một phen kinh hoàng.

Theo điều tra của cơ quan công an, nguyên nhân nổ là do bồn xăng số 4 của trạm xăng tuy 2 tháng qua không sử dụng nhưng bên trong vẫn còn hơi xăng và bị rò rỉ ra ngoài gặp nguồn nhiệt cao nên phát nổ.

Lực lượng chức năng điều tra vụ nổ

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 4-3, trạm xăng 27/7 bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn khiến khu vực rung chuyển mạnh. Sức công phá của vụ nổ đã làm thủng mái trạm xăng và 5 trụ bơm cũng bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, nhân viên trạm xăng đã nhiều bình CO2 xịt vào các trụ bơm xăng. Thời điểm vụ nổ xảy ra, một số hành khách đang đứng chờ đổ xăng nhưng may mắn không ai bị thương.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/cay-xang-phat-no-do-ro-ri-hoi-tu-bon-bo-khong-20140305180739055.htm