Cây xanh chết hàng loạt tại dự án đô thị xanh 'nghìn tỷ'

Dự án chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án Thừa Thiên-Huế (gọi tắt là Dự án đô thị xanh Huế - Green City) sắp bước vào giai đoạn kết thúc. Tuy nhiên nhiều hạng mục xây dựng vẫn ngổn ngang, ì ạch, trong đó, nhiều tuyến cây xanh đường phố mới trồng đã bị chết hàng loạt phải bới lên trồng lại.

Dự án đô thị xanh Huế do Ban Quản lý dự án (QLDA) đô thị xanh Huế - Green City thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế), với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Dự án khởi công từ năm 2021, với nhiều hạng mục xây dựng về giao thông đô thị, cầu đường, công viên, chỉnh trang đô thị, thoát nước, môi trường…, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 6 năm nay.

Mặc dù triển khai qua nhiều năm, nhưng tại nhiều tuyến thi công thuộc Dự án đô thị xanh Huế hiện vẫn ì ạch do chậm giải phóng mặt bằng, được dự báo khó cán đích đúng tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, vấn đề chậm trễ tiến độ hoàn thành các gói thầu dự án còn do sự thiếu quyết liệt của các đơn vị nhà thầu thi công khi đã có mặt bằng sạch.

Tại các tuyến đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp qua các phường An Đông, Xuân Phú (TP. Huế), cùng với việc đầu tư chỉnh trang nâng cấp mặt đường, vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng…, chủ đầu tư còn cho thay thế, trồng mới hệ thống cây xanh, thảm cỏ trên dải phân cách rộng.

Các tuyến phố này là đường đôi, khẩu độ đường rộng kéo dài qua nhiều phường nhưng lại trồng đơn điệu duy nhất một loài cây dầu rái.

Sau một thời gian nhà thầu triển khai trồng, chăm sóc, hàng loạt cây dầu rái trở nên khô héo, kém phát triển, chết hàng loạt.

Cụm cây xanh hơn chục gốc mới trồng nối tiếp nhau chết khô tại đoạn đường Võ Nguyên Giáp (phường An Đông, Huế).

Một trong những cụm cây xanh bị chết khô tại đường Tố Hữu.

Cây xanh đường phố chết khô, tróc nứt vỏ, nhưng cỏ dại dưới gốc lại xanh tốt.

Trong khi, tại các tuyến phố mới khác ở TP. Huế không thuộc dự án Green City, cây xanh mới trồng lại có tỷ lệ sống rất cao. Như tại đoạn cuối đường Nguyễn Lộ Trạch (phường Xuân Phú) thuộc dự án đô thị cao cấp Phú Xuân City, với loài cây sao đen. Từ thực tế này, nhiều người cho rằng, giống cây dầu rái trồng hàng loạt tại dự án Green City bị chết có thể do không phù hợp thổ nhưỡng, trồng trái thời điểm, hoặc giống kém chất lượng.

Cây chết bị nhổ bỏ hàng loạt để thay mới.

Các hố trồng bị đào lên xới lại để loại bỏ cây chết, chuẩn bị trồng cây mới thay thế.

Theo ông Lê Thành Bắc - Phó Giám đốc Ban QLDA chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án TT-Huế, căn cứ hợp đồng đã ký kết, trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu có 1.819 cây dầu rái được trồng mới. Đến đầu tháng 5, nhà thầu đã trồng hơn 800 cây, nhưng có đến gần 350 cây bị chết hoặc sinh trưởng kém. “Gói thầu này chưa nghiệm thu bàn giao xong. Ban QLDA đã yêu cầu nhà thầu phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra số cây xanh bị chết, cây kém phát triển để loại bỏ và trồng thay thế cây mới”, ông Bắc cho hay.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cay-xanh-chet-hang-loat-tai-du-an-do-thi-xanh-nghin-ty-post1636507.tpo