Cazorla lập cú đúp, Pháo thủ thắng dễ Fulham

(BongDa.com.vn) - "Chàng lùn" Santi Cazorla đã có màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn với cú đúp ghi được giúp Arsenal đánh bại Fulham qua đó tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League trước sự bám đuổi của Man City, Chelsea, Liverpool.

Với phong độ ấn tượng cùng lợi thế sân nhà, Arsenal tự tin đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Các học trò của HLV Arsene Wenger dễ dàng kiểm soát thế trận trong khi Fulham chủ động chơi phòng ngự dày đặc.

Có thể thấy Arsenal liên tục vây hãm khung thành Fulham, họ tích cực dứt điểm, dù vậy, những cú sút của Serge Gnabry, Sagna, Cazorla hay Giroud chỉ dừng ở mức cơ hội mà thôi. Đây cũng là điều dễ hiểu khi những lần lên bóng của Pháo thủ thiếu đi sự đột biến, tốc độ và dễ dàng bị hàng thủ đội khách bắt bài.

Fulham không chỉ phòng ngự tốt mà những phút cuối hiệp 1, họ còn lấy được thế trận và gây không ít khó khăn cho hàng thủ chơi có phần thiếu tập trung của đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, Arsenal bắt đầu gia tăng nhịp độ tấn công một cách "điên cuồng" khiến Fulham phải gồng mình chống đỡ. Cuối cùng nỗ lực của Arsenal cũng được đền đáp. Phút 57, từ đường chuyền của Jack Wilshere, Santi Cazorla dứt điểm nhẹ nhàng nhưng chính xác giúp Pháo thủ phá vỡ thế bế tắc.

Đang đà hưng phấn, chỉ 5 phút sau, Arsenal đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Và người ghi bàn vẫn là Cazorla với cú sút kĩ thuật đưa bóng vào góc xa khiến Stekelenburg đành bất lực. Từ đây, mọi thứ trở nên quá dễ dàng với thầy trò HLV Wenger.

Arsenal tiếp tục làm chủ mọi thứ sau đó khiến Fulham thi đấu trong vô vọng. Dù không quá chú trọng tấn công, Pháo thủ vẫn tạo không ít cơ hội nguy hiểm. Có thể kể đến cú sút sấm sét đưa bóng đi bật cột dọc của Podolski ở phút 74 hay pha bỏ lỡ của Giourd không lâu sau đó. Dù sao, 3 điểm trọn vẹn có được tại Emirates cùng ngôi đầu bảng là quá đủ để NHM Pháo thủ có thể hài lòng.

Đội hình ra sân:

Arsenal: Szczesny; Sagna, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Flamini, Wilshere, Cazorla, Gnabry, Ozil; Giroud.

Dự bị: Fabianski, Jenkinson, Gibbs, Rosicky, Podolski, Oxlade-Chamberlain, Ju-Young Park.

Fulham: Stekelenburg; Riether, Burn, Hangeland, Richardson; Dejagah, Sidwell, Parker, Kacaniklic; Dempsey, Berbatov.

Dự bị: Stockdale, Riise, Kasami, Karagounis, Duff, Hughes, Bent.

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/314290_Cazorla_lap_cu_dup_Phao_thu_thang_de_Fulham.aspx