CĐCS Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh: Thực hiện tốt công tác công đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Tập trung huy động các nguồn lực, tổ chức chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho viên chức, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (Trung tâm) trong những năm qua. Đây chính là động lực, là nguồn động viên để viên chức, người lao động của đơn vị yên tâm công tác trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào.

Đồng chí Lê Thị Tú Anh, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Trung tâm Bảo trợ xã hội tặng quà cho các đội tham gia cuộc thi Cùng nhau vào bếp. Ảnh: TTBTXH

CĐCS Trung tâm Bảo trợ xã hội hiện có 67 đoàn viên công đoàn. Trong những năm qua, Ban Chấp hành CĐCS đã phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc Trung tâm linh hoạt, thích ứng với những hoàn cảnh cụ thể, vượt qua khó khăn, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Ban Chấp hành CĐCS vận động 100% cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCLĐ) đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên nâng cao kiến thức về chuyên môn, công đoàn tích cực vận động đoàn viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành và công đoàn cấp trên tổ chức. Kết quả đạt được góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBVCLĐ cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt tại trung tâm. Năm 2023, công đoàn giới thiệu 03 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, đến nay, có 02 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Với tinh thần đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm đã kịp thời tham mưu, phối hợp với chính quyền triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Các chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động luôn được rà soát, xây dựng và thực hiện theo đúng quy định.

Năm 2023, Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với lãnh đạo cơ quan bảo lãnh tín chấp tiền lương cho 23 viên chức, người lao động vay vốn phát triển kinh tế gia đình, với số tiền trên 01 tỷ đồng. 01 nữ đoàn viên công đoàn nhận vốn vay từ nguồn Quỹ “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” số tiền 10 triệu đồng; 100% CBVCLĐ tham gia phong trào góp vốn xoay vòng với số tiền 300.000 đồng/người/tháng, mỗi tháng có 06 đoàn viên nhận vốn, với số tiền 3,3 triệu đồng/người.

Thiết nghĩ, mỗi cá nhân nói riêng, tập thể nói chung yên tâm công tác, đầu tư cho chất lượng chuyên môn tốt khi cuộc sống được cải thiện, được hưởng những lợi ích hợp pháp, nâng cao về vật chất lẫn tinh thần. Để đáp ứng những yêu cầu trên không ai khác ngoài tổ chức Công đoàn. Thời gian qua, Ban Chấp hành CĐCS, Ban Nữ công quần chúng kịp thời thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, hiếu hỷ, luôn quan tâm, động viên CBVCLĐ. Năm 2023, Ban Chấp hành CĐCS tổ chức thăm hỏi, động viên về tinh thần, giúp đỡ về vật chất cho 44 lượt đoàn viên và gia đình đoàn viên, với số tiền với gần 126 triệu đồng. Tặng quà cho đoàn viên dịp lễ, tết, với số tiền gần 100 triệu đồng.

Đặc biệt, trong quý I/2024, Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức tặng quà tết cho 67 đoàn viên công đoàn. Tuyên truyền, vận động đoàn viên hưởng ứng hoạt động “Tuần lễ áo dài”, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, Ban Chấp hành CĐCS phối hợp tổ chức cuộc thi “Cùng nhau vào bếp”. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, góp phần khẳng định, nâng cao nhận thức của đoàn viên về truyền thống dân tộc, về vai trò và vị thế của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại, tạo sân chơi thiết thực, bổ ích trong tập thể đoàn viên nói chung và cho nữ đoàn viên nói riêng.

Đoàn viên Phạm Thị Thùy Tiên chia sẻ: Cuộc thi nhằm tạo cơ hội cho đoàn viên được giao lưu, chia sẻ, học tập những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong công tác. Đồng thời, thúc đẩy phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024. Đây là nơi để tập thể đoàn viên Trung tâm giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong chế biến, trang trí món ăn cũng như kỹ năng nội trợ để góp phần xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc hơn.

Từ những hoạt động quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, đã tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn, từng đoàn viên yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc 170 đối tượng.

Trong quý I/2024, nhân ngày Quốc tế người khuyết tật, Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với lãnh đạo Trung tâm tổ chức cho 14 trẻ em đi tham quan tại Siêu thị GO!, tổ chức sinh nhật cho 03 trẻ mồ côi; thăm, tặng quà cho 15 đối tượng sau khi hòa nhập gia đình; tổ chức các hoạt động vui chơi và lì xì tết cho 170 đối tượng, với tổng số tiền trên 85 triệu đồng. Thực hiện dạy văn hóa, dạy nghề cho 20 đối tượng, nuôi 03 lượt đối tượng bệnh nằm viện. Trung tâm thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách, thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng tại Trung tâm.

Theo đồng chí Dương Thị Nhung, Phó Chủ tịch CĐCS Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh: với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã tạo niềm phấn khởi cho đoàn viên, Ban Chấp hành CĐCS xem đây là động lực, là trách nhiệm để Ban Chấp hành CĐCS tiếp tục tham mưu với lãnh đạo đơn vị triển khai, thực hiện các hoạt động công đoàn trong thời gian tới, tiếp tục tổ chức cho CBVCLĐ học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn các cấp. Tổ chức chuyến tham quan cho thiếu nhi là con của đoàn viên, tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em mồ côi đang nuôi dưỡng tại Trung tâm nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6. Tổ chức họp mặt, tặng quà Tết Trung thu cho thiếu nhi là con của đoàn viên công đoàn và đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Phối hợp chính quyền tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là tham gia các hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công đoàn cấp trên phát động nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024). Duy trì tốt phong trào góp vốn xoay vòng; kịp thời thăm hỏi đoàn viên và gia đình khi gặp khó khăn, bệnh tật, gia đình có hữu sự; bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú để tạo nguồn giới thiệu cho Đảng; vận động đoàn viên đóng góp các loại quỹ xã hội năm 2024...

Với việc chú trọng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBVCLĐ của CĐCS, Trung tâm đã phát huy được vai trò là chỗ dựa vững chắc và là cầu nối giữa đoàn viên công đoàn với lãnh đạo đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS cũng như nâng cao chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc, nuôi dưỡng những đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.

SƠN TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/cdcs-trung-tam-bao-tro-xa-hoi-tinh-thuc-hien-tot-cong-tac-cong-doan-gan-voi-nhiem-vu-chuyen-mon-36107.html