CĐV Hải Phòng xem thường Trưởng ban kỷ luật VFF

Cuộc tranh cãi giữa Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường và các CĐV Hải Phòng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả hai bên đều có những lời chỉ trích nhắm vào nhau.

Không lâu sau khi ông Hường coi CĐV Hải Phòng là những người có âm mưu phá hoại BTC V-League , đại diện CĐV đất cảng đã thẳng thừng tuyên bố họ không thèm chấp vị Trưởng ban kỷ luật VFF này.

Vụ chỉ trích nhau này xuất hiện sau khi CĐV của CLB Hải Phòng được cho là có hành động chống đối lại án kỷ luật ở trận đấu với XSKT Cần Thơ tại vòng 16 V-League 2017.

Trước đó, với việc gây rối trên khán đài sân Mỹ Đình của Hà Nội FC ở vòng 14, CĐV Hải Phòng đã bị Ban kỷ luật VFF cấm đến sân khách cổ vũ đội nhà cho đến hết năm 2017, cụ thể là không được mặc áo, cầm cờ có in logo của đội bóng đất cảng vào các sân khách.

Để đáp lại, người hâm mộ bóng đá đất cảng đã nghĩ ra các hình thức lách luật, tranh cãi với BTC sân Cần Thơ và vào sân cổ vũ đội nhà như thường.

Trong phát biểu mới nhất, đại diện CĐV Hải Phòng Trần Tiến Dũng cho biết: “Chúng tôi làm đúng án phạt của VFF khi không bận áo có in logo của Hải Phòng vào sân, nhưng BTC sân Cần Thơ mới là người làm sai. Đích thân tôi là người đi mua vé cho anh em trong hội, tôi mua gần 150 vé chứ ít đâu.

Khi mua, nhân viên hỏi anh mua cho ai, tôi nói mua cho CĐV Hải Phòng, người bán vé còn hỏi mua khán đài nào, A2 hay A3, tôi bảo khán đài A2. Họ bán vé cho chúng tôi vào sao giờ bảo âm mưu phá BTC V-League.”

Người đại diện của CĐV đội bóng đất cảng còn nhấn mạnh: “Chúng tôi đi xem bóng đá đông người, gần 150 CĐV vào sân hò hét nên ồn ào, họ nói chúng tôi phá trận đấu, trong khi chỉ cổ vũ cho đội nhà. Hoàn toàn không có việc lén lút mang cờ vào sân, BTC kiểm tra cờ có in hình hoa phượng, không có logo Hải Phòng rồi cho đem vào. Chúng tôi không mặc áo có in logo của Hải Phòng, chỉ có áo đỏ và áo của ĐT Việt Nam.”

Cũng theo anh Dũng, việc quy kết CĐV Hải Phòng đi đến đâu quậy phá đến đó là sai vì chỉ có một số ít lợi dụng danh nghĩa để phá phách, không nên đánh đồng tất cả.

“Dù có như thế nào CĐV Hải Phòng vẫn theo đội, kể cả xuống hạng vẫn đồng hành cổ vũ. Việc ông Nguyễn Hải Hường bảo sẽ cân nhắc đóng cửa các SVĐ mà Hải Phòng làm khách nếu để cho CĐV đội khách vào sân ở mùa giải 2017 là không chấp nhận được."

CĐV Hải Phòng không chấp ông Nguyễn Hải Hường, ông ấy không đủ tư cách để nói chuyện, chúng tôi không biết ông Hường là ai. Trưởng Ban kỷ luật VFF vì sao không dám đối diện, sao lại tắt điện thoại, trốn nợ hay sao mà phải làm như vậy,” anh Dũng thẳng thắn nói.

Anh Trần Văn Hoàn (Hoàn say), một CĐV cuồng nhiệt của Hải Phòng cho biết: “HLV Alfred Riedl và bác Mai Liêm Trực từng nói "Mặt bằng VFF thấp hơn mặt xã hội", câu này đúng với trường hợp của ông Nguyễn Hải Hường, ông ấy tưởng mình là ai ngồi trên luật rồi muốn làm gì thì làm, trong khi chúng tôi gọi điện để hỏi muốn ông ấy giải thích thì tắt máy."

Nguồn: Báo Đất Việt

Lâm Anh | 10:44 06/07/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/cdv-hai-phong-xem-thuong-truong-ban-ky-luat-vff-d400842.html