CEO Đinh Viết Hùng: 'Design Bold cũng có thể thất bại, có gì đâu'

Trao đổi với Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn bên lề Diễn đàn doanh nhân trẻ 2016, anh Đinh Viết Hùng CEO Design Bold cho biết vừa trở về từ cuộc thi Creative Business Cup toàn cầu 2016 tại Đan Mạch. Anh chia sẻ, giải thưởng hay cột mốc doanh thu 600 triệu đồng sau 3 ngày hoạt động vừa rồi chỉ để động viên mọi người, không có gì lớn lao.

Đinh Viết Hùng (ngồi giữa) chia sẻ tại Diễn đàn lãnh đạo trẻ 2016 vừa được tổ chức tại TP.HCM.

Đinh Viết Hùng (ngồi giữa) chia sẻ tại Diễn đàn lãnh đạo trẻ 2016 vừa được tổ chức tại TP.HCM.

“Design Bold cũng có thể thất bại, có gì đâu”, câu trả lời thẳng thắn của Hùng Đinh có thể khiến không ít bạn trẻ đang hừng hừng tâm thế khởi nghiệp phải đắn đo.

Đối với anh, doanh thu và giải thưởng tại Creative Business Cup chỉ là thành công rất nhỏ so với những gì cần phải làm ở phía trước.

“Doanh nghiệp công nghệ thông tin nếu làm tốt doanh thu một ngày cả triệu đô chứ không chỉ mấy chục nghìn. Chúng tôi cũng không đặt nặng kế hoạch doanh thu. Và mục tiêu đi thi của chúng tôi không phải nhất định phải chiến thắng. Nếu thắng giải cũng chỉ là “small win” để động viên đồng đội, để mọi người có cơ hội để cọ xát với nhau, để nhà đầu tư góp ý phản biện từ đó Design Bold xây dựng sản phẩm hoàn thiện hơn”, Hùng Đinh chia sẻ.

Trở lại với Design Bold, đây là một công cụ thiết kế vừa gây “bão” cộng đồng thiết kế Việt Nam và thế giới bởi giúp người dùng có thể tự thiết kế các loại ấn phẩm với thao tác cực kì đơn giản. Sản phẩm này còn hỗ trợ khách hàng có thể in ngay tùy thuộc vào từng thiết kế. Anh ước tính, nền tảng này có thể rút ngắn thời gian hoàn thành một bản thiết kế trung bình khoảng 6 lần so với công cụ bình thường hoặc nhờ đến thiết kế viên.

Theo như dự tính anh chia sẻ, cuối năm nay Design Bold có thể đạt được mốc doanh thu 50.000 USD/ngày. Dù vậy, anh cũng không quan tâm đến vấn đề gọi vốn, bởi lẽ, “nguồn lực và vật lực thì chỉ tập trung làm sản phẩm tốt chứ không chủ tâm nhiều việc gọi vốn, đó không phải điều kiện sống còn bởi có sản phẩm tốt thì mọi người sẽ tìm đến”, Hùng Đinh nói.

Anh cũng chưa định nghĩa được như thế nào là thất bại. Với Hùng Đinh, những lần “thất bại” mà mọi người thường nói, chỉ là mất mát nho nhỏ. Một khi đã bước vào cuộc chơi khởi nghiệp, dù sản phẩm vẫn chưa gây tiếng vang hay chưa gọi được vốn thì đừng bao giờ nghĩ đó là thất bại. Tư thế chuẩn bị cho thất bại quan trọng hơn kết quả của nó và những bài học từ khởi nghiệp rất giá trị làm nên sự trưởng thành.

“Thất bại lần một thì khởi nghiệp lần hai, lần ba… có sao đâu nhưng phải cân đo đong đếm cuộc sống hiện tại để không theo trào lưu là cực kì nguy hiểm. Với tôi, sau hai lần khởi nghiệp trước thì chẳng còn gì để lo sợ nữa mà rất lạc quan bởi đến cuối đời có lẽ tôi chỉ hối hận những điều mình chưa làm thôi”, CEO Design Bold nói.

Cũng tại Diễn đàn lãnh đạo trẻ 2016 lần này, anh được mời làm diễn giả. Điều anh luôn đề cập đến những người trẻ là nên học tiếng anh. Bởi, không thể đưa sản phẩm ra thế giới mà không có ngoại ngữ này. Đây cũng là cách để họ có thể đọc nhiều blog tiếng anh, trao đổi với những Co- founder nước ngoài - những người có sản phẩm gần giống mình nhất thì mới có thể học hỏi nhanh và hiệu quả nhất.

Hiện sản phẩm này đang được phát triển ở Mỹ bởi theo anh, chưa có nhiều người Việt sẵn sàng bỏ tiền triệu để mua một sản phẩm dù hiệu quả và tiết kiệm thời gian như Design Bold. Do đó, anh cũng không kỳ vọng nhiều vào thị trường Việt Nam dù chính những sản phẩm như Design Bold có thể góp phần lập lại trật tự, phân phối lại giá trị cho các sản phẩm.

Hồng Phúc

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/ceo-dinh-viet-hung-design-bold-cung-co-the-that-bai-co-gi-dau-d55654.html