CEO Thích ăn phở: 'Tôi không cần siêu xe'

Nguyễn Ngọc Hưng được nhiều người biết đến với tên Hưng Zino - nhân vật nổi bật trong cộng đồng startup với hàng loạt kênh Youtube triệu view như 2! Idol, Thích ăn phở.

- Trước thành công của 2! Idol và Thích Ăn Phở, anh từng thất bại với 2 startup dành cho giới trẻ. Động lực nào giúp anh vượt qua thời kỳ khó khăn ấy và tiếp tục thử sức mình?

- Từ lâu tôi đã có niềm đam mê phát triển nội dung số, tạo ra các sản phẩm hấp dẫn có nguồn gốc Việt Nam và mang ra thị trường thế giới. Giấc mơ này ở thời điểm vài năm trước - khi Internet chưa thâm nhập sâu vào đời sống như hiện nay - bị nhiều người mỉa mai “Mơ gì xa xôi thế?”.

Sau 2 lần thất bại với trang thông tin Sinhviendaily.com và ứng dụng hẹn hò Tapmee, cũng có lúc tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng tôi nghĩ lại, muốn chơi lớn thì phải sẵn sàng tinh thần để… thất bại. Nghĩ vậy tôi cố gắng đứng dậy và làm lại từ đầu.

Hưng Zino là một tên tuổi nổi bật trong cộng đồng startup Việt.

- Gặt hái được nhiều thành công ở hiện tại nhưng Hưng chưa bao giờ né tránh đề cập đến những thất bại trong quá khứ. Anh không sợ người khác đánh giá mình thiếu bản lĩnh sao?

- Tôi không sợ nên không có ý che giấu. Trái lại tôi rất… biết ơn những lần thất bại trong đời mình. Mỗi lần vấp ngã là một lần tôi thu lượm thêm nhiều bài học bổ ích để chinh phục thành công như hiện tại. Các bạn trẻ nếu có bất kỳ ý tưởng gì, dù người khác có cho là điên rồ và khuyên bạn từ bỏ thì hãy cứ mạnh dạn theo đuổi. Dù thành công hay không, trải nghiệm đó cũng vô cùng đáng giá.

- Trải nghiệm cuộc sống nào đã có tác động đến quá trình khởi nghiệp của Hưng nhất?

- Nếu không kể đến 2 lần khởi nghiệp thất bại đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều thì 12 ngày đạp xe xuyên Việt vào năm 2012 có lẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất. Trên đường đi tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, thường xuyên nhất là xe bị hỏng. Mỗi lần như vậy tôi đều tự nhủ “Tôi làm được, sắp đến rồi, không được bỏ cuộc”.

Nhìn lại, hành trình đạp xe xuyên Việt ngày ấy cũng giống như chuyện khởi nghiệp. Chỉ cần bạn có niềm tin vào bản thân và kiên định với mục tiêu của mình thì cuối cùng bạn chắc chắn sẽ đến đích.

Hưng Zino cho rằng chỉ cần có niềm tin và kiên định với mục tiêu, chắc chắn bạn sẽ đến đích.

- Lọt vào danh sách những gương mặt trẻ nổi bật dưới 30 của Forbes Việt Nam, anh thấy đâu là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong thành công của mình?

- Có 3 yếu tố quan trọng nhất mà tôi muốn chia sẻ là: ứng dụng các xu hướng công nghệ mới nhất, dám khác biệt và tinh thần sẵn sàng chấp nhận thất bại.

- Startup đang ngày càng trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ quan tâm, anh có lời khuyên nào dành cho họ?

- Tôi còn phải học hỏi ở các bạn trẻ rất nhiều nên không dám khuyên bảo họ. Tôi chỉ muốn nhắc rằng trước khi lao ra ngoài kia để nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thị hiếu người dùng, hãy hiểu chính mình trước đã. Mình là ai, cần gì và muốn gì trong cuộc đời này? Khi đã trả lời được những câu hỏi đó, hãy tập trung hướng đến mục tiêu cuối cùng, đừng tiêu tốn thời gian, tiền bạc cho những thứ mang tính hình thức.

- Anh có nghĩ mình sẽ chọn một siêu xe làm bạn đồng hành trên các cung đường, xứng tầm danh xưng “người đàn ông sở hữu Youtube triệu view của showbiz Việt”?

- Bạn bè nhiều người cũng hay hỏi tôi như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định đó. Tôi biết rõ mình cần một chiếc xe với công năng vừa đủ, chất lượng “ăn chắc mặc bền” để làm phương tiện đi lại. Hơn nữa do yêu cầu công việc, tôi phải di chuyển khá thường xuyên nên đã cố ý chọn Suzuki Ciaz - một chiếc xe có khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi cốt để mình cảm thấy thoải mái nhất trên những chặng đường.

Với tôi, chọn xe cũng như chọn bạn đồng hành, yêu cầu của tôi chỉ gói gọn trong một chữ - tin cậy. Tôi muốn chiếc xe có thể đưa mình đi đến nơi về đến chốn, bất kể điều kiện đường sá và thời tiết ra sao.

Hưng Zino chọn Suzuki Ciaz có khoang nội thất rộng rãi để thoải mái nghỉ ngơi hoặc làm việc.

Bạn đồng hành của Hưng Zino là Suzuki Ciaz - chiếc Sedan sở hữu chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc, mang lại nội thất rộng rãi và thoải mái cho 5 người lớn. Xe được trang bị động cơ 1,4 lít - lựa chọn phù hợp nhất cho một chiếc sedan nhỏ gọn thường xuyên di chuyển trong đô thị. Nhờ sự kết hợp khéo léo giữa 2 yếu tố động cơ và thiết kế thân xe, Ciaz mang đến hiệu suất vận hành tối ưu nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, chỉ 5,6 l/100 km. Nội thất Ciaz mang đến sự thoải mái nhờ toàn bộ ghế bọc da, hệ thống âm thanh chất lượng cao với màn hình cảm ứng 7 inch, chìa khóa thông minh… Xe được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn: camera lùi, ABS, EBD, BA, 2 túi khí…

Giang Hoàng Nhơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ceo-thich-an-pho-toi-khong-can-sieu-xe-post713363.html