CEO VietJet lọt top tỷ phú mới tiêu biểu của Forbes

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo được Forbes vinh danh là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam với tài sản 1,2 tỷ USD.

1. Juan Francisco Beckmann Vidal (giữa)

Tài sản: 5,2 tỷ USD

Quốc tịch: Mexico

Beckmann Vidal năm nay 77 tuổi, là Chủ tịch hãng rượu tequila nổi tiếng - Jose Cuervo. Công ty này làm IPO hồi tháng 2 năm nay, huy động được 900 triệu USD. Con trai ông - Juan Domingo Beckmann Legorreta làm CEO công ty này.

2. Thai Lee

Tài sản: 1,6 tỷ USD

Quốc tịch: Mỹ Thai Lee (58 tuổi) là đồng sáng lập kiêm CEO hãng công nghệ thông tin SHI International. Bà là con của một nhà kinh tế học người Hàn Quốc, sinh ra tại Thái Lan và sau đó chuyển tới Mỹ sống. Năm 2015, công ty của bà đạt doanh thu 7,5 tỷ USD, với nhiều khách hàng lớn như Boeing hay AT&T.

3. Sergei Gordeev

Tài sản: 1,5 tỷ USD

Quốc tịch: Nga Gordeev năm nay 44 tuổi. Ông thành tỷ phú nhờ đầu tư vào nhiều lĩnh vực, chủ yếu là bất động sản.

4. Manny Stul

Tài sản: 1,4 tỷ USD

Quốc tịch: Australia

Stul tiếp quản hãng đồ chơi Moose Toys cách đây 17 năm, khi hãng này đang gặp khó. Ông đã giúp họ lật ngược tình thế, với doanh thu hiện gấp hơn 70 lần thời đó.

5. Vijay Shekhar Sharma

Tài sản: 1,3 tỷ USD

Quốc tịch: Ấn Độ

Vijay Shekhar Sharma đã sáng lập ứng dụng ví di động Paytm nổi tiếng tại Ấn Độ. Ông là một trong những người hưởng lợi lớn nhất từ quyết định của Chính phủ - khai tử 2 tờ tiền mệnh giá cao nhất và tiến tới xã hội không tiền mặt.

6. Nguyễn Thị Phương Thảo

Tài sản: 1,2 tỷ USD

Quốc tịch: Việt Nam

Bà Thảo là đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Sovico Holdings, đồng thời là CEO hãng hàng không VietJet Air. Bà được Forbes công nhận là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và năm ngoái cũng lọt top phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí này.

7. Kevin Systrom

Tài sản: 1,2 tỷ USD

Quốc tịch: Mỹ

Systrom đồng sáng lập ứng dụng chia sẻ hình ảnh Instagram năm 2011 và bán nó cho Facebook năm 2012 và nhận về số cổ phiếu Facebook trị giá 1 tỷ USD. Cả anh và đồng sáng lập - Mike Krieger hiện vẫn làm việc cho Instagram.

8. Patrick và John Collison

Tài sản: 1,1 tỷ USD mỗi người

Quốc tịch: Ireland Hai anh em nhà Collison đã sáng lập Stripe – công ty cho phép các doanh nghiệp và cá nhân dễ dàng thanh toán qua Internet. Tháng 11 năm ngoái, họ huy động được 150 triệu USD. Stripe cũng được định giá 9,2 tỷ USD.

9. Lucy Peng

Tài sản: 1,1

Quốc tịch: Trung Quốc

Lucy Peng năm nay 44 tuổi. Bà hiện là Chủ tịch Ant Financial Services – mảng tài chính thuộc Alibaba. Bà tốt nghiệp đại học tại Hàng Châu năm 1994, chuyên ngành quản trị kinh doanh.

10. Yoshiko Shinohara

Tài sản: 1,1

Quốc tịch: Nhật Bản

Ở tuổi 82, Shinohara là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Nhật Bản. Bà là người sáng lập Temp Holdings – chuyên cung cấp việc làm thời vụ tại đây.

11. Yvon Chouinard

Tài sản: 1 tỷ USD

Quốc tịch: Mỹ

Ông Chouinard là người sáng lập hãng thời trang Patagonia. Trước khi gia nhập ngành này, ông từng làm thợ rèn.

12. Torstein Hagen

Tài sản: 1 tỷ USD

Quốc tịch: Na Uy

Torstein Hagen đã thành lập hãng du lịch trên biển Viking Cruises năm 1997 với chỉ 4 du thuyền từ Nga. Ngày nay, đội du thuyền của họ đã lên tới 2 chiếc, đưa du khách đến cả các địa điểm ở châu Âu, cũng như sông Nile (Ai Cập) hay sông Dương Tử (Trung Quốc).

Theo Hà Thu/VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/ceo-vietjet-lot-top-ty-phu-moi-tieu-bieu-cua-forbes-146726/