CEO Vntrip.vn giải thích lý do kiện Agoda trốn thuế

Sau buổi gặp gỡ báo chí chiều ngày 5/12, tối qua ông Lê Đắc Lâm, CEO Vntrip.vn tiếp tục có những chia sẻ trên trang cá nhân về việc công ty này kiện Agoda trốn thuế.

Agoda đang trốn thuế như thế nào?

Theo ông Lâm, khi một khách hàng đặt phòng khách sạn qua Agoda, họ trả 100 USD tiền phòng trực tiếp qua thẻ tín dụng vào túi Agoda ở nước ngoài. Sau đó, Agoda giữ lại phần hoa hồng của họ (lên tới 20%) và chuyển phần còn lại cho khách sạn.

"Như vậy, khách sạn sẽ nhận lại được 80 USD; còn 20 USD Agoda giữ lại và không hề nộp thuế cho phần 'commission' này. Về cơ bản, doanh thu phát sinh tại Việt Nam, nhưng Việt Nam không thu được thuế từ 20 USD kia. Vậy là thất thoát.", ông Lâm viết.

Ông Lê Đắc Lâm, CEO Vntrip

Người đứng đầu Vntrip cho biết, mục tiêu của Việt Nam đặt ra là đạt doanh thu 30 tỷ USD vào năm 2020 từ ngành du lịch. Với con số này, chúng ta có thể ước lượng được doanh thu từ bán phòng online cho thị trường nội địa sẽ có thể đạt con số 5,25 tỷ USD /năm.

"Vậy nếu như lúc đó vẫn là Agoda hoặc một vài công ty nước ngoài cùng nhau chiếm lĩnh thị trường booking online như hiện tại thì toàn ngành họ sẽ thu được khoảng hơn 1,25 tỷ USD tiền hoa hồng bán phòng - tức là khoảng 28 nghìn tỷ VNĐ sẽ không bị chịu bất kể loại thuế nào (giả sử Việt Nam không ai cạnh tranh được với họ). Vậy nghiễm nhiên, Việt Nam sẽ có nguy cơ bị thất thoát khoảng 5-10 nghìn tỷ tiền thuế (tùy theo cách tính) nếu như tình trạng không có gì thay đổi.", ông Lâm phân tích.

CEO Vntrip khẳng định việc tố cáo Agoda trốn thuế là hành động nên làm, và nếu thành công thì không chỉ Vntrip, mà nhiều công ty nội địa khác sẽ được hưởng lợi.

Trước câu hỏi về đạo đức kinh doanh khi kiện đối thủ, doanh nhân 8X cho rằng "Vntrip.vn và Agoda cạnh tranh với nhau như 2 đội bóng đang đá 1 trận bóng vậy. Chúng tôi không chơi bẩn, không phạm lỗi với đối thủ, cũng không làm gì sai luật với họ cả. Nhưng ngược lại, khi chúng tôi thấy họ đang chơi sai luật, thì việc chúng tôi khiếu nại với trọng tài để luật chơi được công bằng thì có sai không? Tôi nghĩ nếu chúng tôi thấy họ chơi sai luật mà im lặng đứng nhìn thì mới là ngớ ngẩn thực sự."

Vntrip đang dùng chiêu trò để PR?

Trong buổi họp báo chiều 5/12, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc "đây có phải chiêu PR của Vntrip không khi tố Agoda trốn thuế, trong khi vẫn hợp tác với công ty cùng hệ thống là Booking.com?", ông Lâm khẳng định công ty của mình không có mục đích này.

Việc kiện Agoda có phải chiêu PR của Vntrip?

Theo CEO Vntrip, Agoda.com là một công ty hỗ trợ du lịch trực tuyến cho người dùng có trụ sở tại Singapore. Đây là công ty con của Princeline Group – tập đoàn toàn cầu chuyên về lữ hành và các dịch vụ trực tuyến liên quan du lịch, lữ hành. Ngoài Agoda.com, Priceline Group còn sở hữu nhiều công ty tên tuổi khác như Booking.com, Priceline.com, Kayak.com…

"Booking.com và Agoda là 2 công ty anh em cùng một mẹ nhưng hoạt động độc lập và bản thân họ cạnh tranh với nhau. Việc hợp tác giữa Vntrip và Booking.com nhằm mục đích để Vntrip có thể tận dụng đại lý của Booking về hệ thống khách sạn quốc tế. Còn tại hệ thống khách sạn trong nước, Vntrip hoạt động độc lập.", ông Lâm giải thích.

Vị doanh nhân này thừa nhận, cuộc chơi còn rất dài và sẽ còn nhiều khó khăn, và dù quyết tâm nhưng chưa chắc Vntrip.vn đã là công ty sẽ đánh bại được Agoda ở Việt Nam. "Nếu như đến một lúc nào đó chúng ta phải chịu thua những tập đoàn nước ngoài và chấp nhận mất thị phần về tay họ thì chí ít chúng ta cũng phải thu được thuế của họ", CEO Vntrip nhấn mạnh.

Vntrip.vn là start-up Việt hoạt động trong lĩnh vực đặt phòng khách sạn trực tuyến khởi động từ cuối năm 2014 và chỉ mới đưa vào chạy thử nghiệm trong 6 tháng đầu năm 2016. Đầu tháng 7 năm nay, công ty này tuyên bố đã gọi vốn thành công 3 triệu USD từ các quỹ đầu tư ngoại. Lê Đắc Lâm, người sáng lập và CEO của Vntrip là con trai ông Lê Đắc Sơn – nguyên Tổng giám đốc VPBank, hiện là Chủ tịch HĐQT trường ĐH Đại Nam.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/ceo-vntrip-vn-giai-thich-ly-do-kien-agoda-tron-thue-20161206081056114p128c143.news