CGV sắp rót thêm 200 triệu đô la vào cụm rạp chiếu phim

Nhà kinh doanh rạp chiếu phim của Hàn Quốc CGV thuộc Tập đoàn CJ lên kế hoạch rót thêm 200 triệu đô la Mỹ để đầu tư công nghệ điện ảnh và mở rộng cụm rạp chiếu phim ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

CGV sắp rót thêm 200 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam để mở rộng thêm rạp cụm chiếu phim và đầu tư công nghệ. Trong ảnh là một góc chụp tại rạp CGV Hùng Vương Plaza, TPHCM -Ảnh minh họa: Hùng Lê

Thông tin này được lãnh đạo CJ CGV Việt Nam (CGV) công bố vào tối ngày 26-5 nhân sự kiện ra mắt công nghệ ScreenX – công nghệ chiếu phim đa diện đầu tiên tại Việt Nam.

Khoản đầu tư này sẽ thực hiện trong giai đoạn 2017-2020 để đưa các công nghệ điện ảnh tiên tiến vào các hệ thống rạp chiếu trên toàn quốc. Chiến lược đầu tư này nhằm góp phần hỗ trợ điện ảnh Việt Nam hội nhập và phát triển cùng thế giới.

Việc lần đầu tiên đưa vào Việt Nam công nghệ chiếu phim có màn hình 270 độ ScreenX, với hình ảnh được mở rộng từ màn hình chính giữa sang không gian chạy dọc hai bên tường cho người xem, là một phần trong chiến lược đầu tư này của CGV.

ScreenX hiện đang được ứng dụng trên hơn 100 màn chiếu ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ. Và công nghệ này sẽ sớm được giới thiệu ở Nhật Bản vào tháng tới.

Bên cạnh việc giới thiệu công nghệ chiếu phim mới ScreenX, CGV cũng đang đẩy mạnh chiến lược đầu tư vào việc khai thác hệ thống màn chiếu lớn tại Hà Nội và TPHCM đến năm 2020. Cụ thể, CGV cho biết đã lựa chọn được 3-4 địa điểm để triển khai xây dựng rạp chiếu màn hình lớn tại hai thành phố này.

Cùng ngày, CJ CGV Việt Nam cũng khai trương cụm rạp CGV Vincom ở tỉnh Hậu Giang, nằm trong chiến lược đẩy mạnh đầu tư của CGV vào khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tính đến thời điểm hiện tại, CGV đang vận hành 45 hệ thống cụm rạp với 278 phòng và hơn 37.450 ghế ngồi bao gồm các phòng chiếu các loại.

Dự kiến đến cuối năm 2017, CGV sẽ vận hành 54-55 cụm rạp trên cả nước, bao gồm ở các tỉnh như Yên Bái, Hà Tĩnh, Trà Vinh, Kiên Giang, Vĩnh Long...

Mỗi năm, CGV dự kiến đầu tư xây dựng 12-15 cụm rạp mới, trong đó có 4-5 cụm rạp tại các tỉnh thành xa. Với tổng vốn đầu tư 4-7 triệu đô la Mỹ cho mỗi rạp, tổng vốn đầu tư của CGV rót vào Việt Nam trong năm 2017 là khoảng 70 triệu đô la Mỹ.

CGV kinh doanh rạp chiếu phim Việt Nam vào giữa năm 2011. Khi đó, Tập đoàn CJ-CGV Hàn Quốc bỏ ra 73,6 triệu đô la Mỹ để trở thành nhà điều hành hệ thống rạp phim lớn nhất Việt Nam là MegaStar. Hiện CGV là đơn vị thuộc CJ Group, một trong top 5 cụm rạp chiếu phim lớn nhất toàn cầu và là nhà phát hành, cụm rạp chiếu phim lớn nhất Việt Nam.

Công nghệ ScreenX chỉ mới mở ở 2 cụm rạp

ScreenX là công nghệ chiếu phim có màn hình 270 độ. Công nghệ ScreenX khai thác hệ thống màn chiếu đa diện đầu tiên trên thế giới bằng cách tận dụng không gian rạp chiếu để mở rộng hình ảnh từ màn hình chính ở giữa sang hai bên tường. Mỗi bên tường được trang bị hệ thống 6 máy chiếu giúp kết nối các hình ảnh lại với nhau. Một phòng chiếu ScreenX sẽ có tổng cộng 13 máy chiếu vận hành, giúp mang đến trải nghiệm điện ảnh ở một tầm cao mới. Khán giả sẽ được sống trong không gian điện ảnh với hình ảnh rõ nét, chân thực.

CGV Hùng Vương Plaza (TPHCM) và CGV Aeon Long Biên (Hà Nội) là hai cụm rạp có phòng chiếu ScreenX đầu tiên tại Việt Nam, với sức chứa dự kiến 160-250 khán giả. Bộ phim “Salazar báo thù” của hãng phim Walt Disney sẽ là bộ phim đầu tiên được trình chiếu trên công nghệ ScreenX. Đây là bộ phim thứ năm trong loạt phim "Cướp biển vùng Caribe" được phát hành vào ngày 26-5-2017. Tương tự như một số màn chiếu định dạng đặc biệt khác, bộ phim sẽ có khoảng 20 phút được quay ở định dạng ScreenX.

Hùng Lê

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/160565/cgv-sap-rot-them-200-trieu-do-la-vao-cum-rap-chieu-phim.html/