CH Czech biến Ba Lan thành khán giả ở Euro

Với thất bại 0-1 trước CH Czech, đội đồng chủ nhà phải nói lời chia tay Euro ngay từ vòng bảng.

Jiracek ghi bàn duy nhất giúp Czech đánh bại Ba Lan. Ảnh: EPA.

Quyết tâm giành một chiến thắng để đoạt vé vào chơi vòng tứ kết, đội chủ nhà Ba Lan nhập cuộc rất tự tin trong cuộc đối đầu với CH Czech ở loạt đấu thứ ba, bảng A, Euro 2012 rạng sáng nay. Trong khoảng 20 phút đầu của hiệp một, các chân sút Ba Lan liên tiếp bắn phá khung thành của CH Czech nhưng không một lần dứt điểm thành công. Trong khi đó, CH Czech sau thời gian đầu lép vế đã dần lấy lại thế trận ở nửa cuối của hiệp một.

Sang hiệp hai, Czech thi đấu thật sự bùng nổ với những pha uy hiếp dồn dập về phía khung thành Ba Lan. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, phút 71, xuất phát từ một tình huống cướp được bóng, Czech thực hiên pha phối hợp tấn công nhanh bên cánh trái. Baros mớm bóng cho Jiracek lừa qua một hậu vệ Ba Lan trong vòng cấm và tung cú sút hiểm hóc đánh bại Tyton mở tỷ số cho Czech.

Trong ít phút cuối của trận đấu, Ba Lan liên tiếp có cơ hội ngon ăn để san bằng tỷ số nhưng các chân sút của đội chủ nhà đều dứt điểm không thành công.

Với thật bại này, chủ nhà Ba Lan cay đắng trở thành khán giả ở Euro 2012. Trong khi đó, CH Czech đoạt vé vào chơi ở tứ kết với tư cách đội đầu bảng A bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Nga bất ngờ thất thủ 0-1 trước Hy Lạp.

Đội hình thi đấu

CH Czech: Cech, Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky, Hubschman, Plasil, Jiracek (Rajtoral - 83'), Kolar, Pilar (Rezek - 87'), Baros (Pekhart - 90').

Ba Lan: Tyton, Piszczek, Wasilewski, Perquis, Boenisch, Dudka, Polanski (Grosicki - 56'), Blaszczykowski, Murawski (Mierzejewski - 73'), Obraniak (Brozek - 73'), Lewandowski.

Kency

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/2012/06/ch-czech-bien-ba-lan-thanh-khan-gia-o-euro-202974/