CH Trung Phi: Lượng người tị nạn và mất nơi ở lên mức cao nhất trong lịch sử

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 15/9, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, lượng người tị nạn và mất nơi ở do chạy trốn tình trạng bạo lực tại Cộng hòa Trung Phi đã lên đến 1,1 triệu người (trên tổng số 4,5 triệu dân) - mức cao nhất trong lịch sử.

Người dân trong tại một trại tị nạn ở Bangassou, CH Trung Phi, ngày 14/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Andrej Maheci, phát ngôn viên của UNHCR, hiện có 513.676 người mang quốc tịch CH Trung Phi tị nạn tại các quốc gia láng giềng, với sự đổ dồn gần đây sang CHDC Congo, và khoảng 600.000 người dân trong nước bị mất nơi ở.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9/2017, đã có thêm 200.000 người bị buộc phải rời khỏi nhà của mình do bạo lực gia tăng ở miền Đông và miền Trung của đất nước nhiều tháng qua.

Đặc biệt, số lượng người tị nạn nước này tràn sang CHDC Congo không ngừng tăng lên, đã lên tới 167.000 người vào cuối tháng 8/2017, trong đó có khoảng 64.000 người đã chạy trốn khỏi CH Trung Phi kể từ giữa tháng 5/2017.

UNHCR khẳng định, số người tị nạn có thể cao hơn nhiều, vì vẫn còn hàng nghìn người đang lần trốn tại những khu vực xa xôi và khó có thể tiếp cận được ở phía Bắc của CHDC Congo.

Ngoài ra, còn có khoảng 236.723 người CH Trung Phi đang tị nạn tại Cameroon, 74.450 người tại CH Tchad và 31.499 người tại Congo.

Xung đột tại CH Trung Phi bắt đầu năm 2013 với việc lực lượng dân quân tự xưng Séléka bảo vệ người Hồi giáo thiểu số lật đổ cựu Tổng thống François Bozizé.

Sự can thiệp của Pháp (2013 - 2016) và phái bộ của LHQ (Minusca, lên đến 12.500 quân) đã cho phép tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống vào đầu năm 2016 và sự yên ổn trở lại ở thủ đô Bangui, nhưng những khu vực khác của đất nước vẫn chìm trong bạo lực.

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ch-trung-phi-luong-nguoi-ti-nan-va-mat-noi-o-len-muc-cao-nhat-trong-lich-su-20170916073455381.htm