Cha bất lực nhìn con trai lao xuống sông Hương tự tử

Sau khi khám bệnh xong, 2 cha con nạn nhân đi xe máy về quê. Đến giữa cầu Dã Viên, người con bảo cha dừng xe lại để đi vệ sinh rồi bất ngờ nhảy xuống sông.

Khoảng 13h ngày 31/10, người dân đi đường tá hỏa trước cảnh một nam thanh niên đột nhiên leo qua lang can cầu Dã Viên nhảy xuống sông Hương. Gần đó, người người đàn ông lớn tuổi chạy với theo la thét kêu cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường huy động nhiều ca nô truy tìm tung tích nạn nhân trên sông. Sau hơn một giờ tìm kiếm, thi thể nam thanh niên được tìm thấy cách chân cầu Dã Viên khoảng 100 m về hướng thành phố.

Hiện trường vụ nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn. Ảnh: Điền Quang.

Nạn nhân được xác định là anh Võ Đình Tiên (24 tuổi, trú tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị).

Theo người thân, sáng cùng ngày, 2 cha con nạn nhân vào khám bệnh ở Huế. Đến trưa, sau khi khám bệnh xong, 2 người chở nhau về quê, đến đoạn giữa cầu Dã Viên, nam thanh niên bảo cha dừng xe để đi vệ sinh.

Người cha (cầm mũ bảo hiểm) đau đớn chứng kiến cảnh con trai nhảy cầu tự vẫn. Ảnh: P.T.

"Đến ngang cầu, nó nói dừng xe để đi vệ sinh nhưng vừa xuống xe, nó bất ngờ lao xuống sông tự tử", ông Sinh, cha nạn nhân thất thần kể.

Nạn nhân hiện là sinh viên trường đại học Y Dược Huế. Thời gian gần đây, anh này có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi nên được cha mình đưa đi khám. Thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về quê nhà lo hậu sự.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cha-bat-luc-nhin-con-trai-lao-xuong-song-huong-tu-tu-post694087.html