Cha bị điện giật chết tử vong khi con gái mới 20 ngày tuổi

Anh Nguyễn Văn Toàn bị điện giật tử vong khi đang lắp máy bơm cho lò gạch. Xót xa hơn, người công nhân này có cô con gái mới 20 ngày tuổi.

Ngày 12-6, thông tin từ UBND xã Giai Xuân huyện Tân Kỳ( Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp tai nạn điện giật trong lúc lắp máy bơm để tưới đất làm gạch khiến một người tử vong.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Toàn (26 tuổi) trú tại xóm Bàu Khe, xã Giai Xuân.

Gia đình chuẩn bị mai táng cho anh Toàn

Được biết, anh Toàn là người làm công cho một lò gạch (thuộc Đội 2, làng nghề ngói Cừa, xã Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ), trước đó ngày 11/6, anh Toàn lắp máy bơm để chuẩn bị tưới nước nhồi đất cho mẻ gạch thì bị điện giật tử vong tại chỗ.

Được biết gia đình anh Toàn thuộc diện hộ nghèo, anh là lao động chính trong nhà, hiện có vợ và hai con nhỏ, đứa con gái út mới tròn 20 ngày tuổi.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ lò gạch đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/cha-bi-dien-giat-chet-tu-vong-khi-con-gai-moi-20-ngay-tuoi-109869.html