Cha con Neymar ăn mặc như tài tử khi hầu tòa

Sau Messi và Mascherano, đến lượt ngôi sao khác của Barcelona là Neymar gặp rắc rối về những vấn đề liên quan đến thuế.

Hôm thứ ba vừa qua, hai cha con Neymar phải hầu tòa vì những lùm xùm xoay quanh vụ chuyển nhượng của ngôi sao trẻ này khi anh từ CLB Santos đầu quân cho Barcelona năm 2013. Rắc rối này chưa kết thúc thì rắc rối khác lại ụp đến khi cũng chính tại phiên tòa này, hai cha con Neymar bị tòa án Brazil “sờ gáy” vì hành vi trốn thuế và gian lận bản quyền hình ảnh. Các hồ sơ từ văn phòng công tố viên của Brazil ở Santos đã cáo buộc 2 cha con Neymar với các tội danh trốn thuế, khai gian hồ sơ. Trong đó, cha của ngôi sao 23 tuổi, ông Neymar Senior, là “kẻ chủ mưu đứng sau một số hành vi gian lận hợp đồng trong quản lý bản quyền hình ảnh của Neymar".

Cụ thể, hai cha con Neymar được cho là đã sử dụng một công ty trung gian có tên Neymar Sport e Marketing để nhận tiền bản quyền hình ảnh từ 2 CLB Santos và Barcelona. Qua đó, chân sút 23 tuổi chỉ phải trả những khoản thuế thu nhập cá nhân thấp hơn. Công tố viên tuyên bố, bằng cách này, hai cha con Neymar đã “bỏ túi” 55% số tiền mà lẽ ra họ phải nộp cho cơ quan thuế nước này.

Neymar tại phiên tòa diễn ra vào hôm 2-2 vừa qua

Những vấn đề liên quan đến thuế đang khiến các chân sút của Barcelona phải đau đầu. Cách đây không lâu, Javier Mascherano phải nộp phạt 815.000 euro và bị tuyên án 1 năm tù vì tội danh trốn thuế nhưng may cho cầu thủ người Argentina là anh không bị tù giam. Trước đó, hai cha con Lionel Messi cũng bị cơ quan thuế nước này cáo buộc về tội danh trốn thuế với số tiền lên đến 4,2 triệu euro trong khoảng thời gian 2007-2009 bằng việc khai gian hồ sơ và thành lập các công ty “ma”. Theo dự kiến, tiền đạo của Barcelona sẽ phải hầu tòa trong khoảng thời gian từ ngày 31-5 đến ngày 3-6.

Một số hình ảnh hai cha con Neymar hầu tòa hôm 2-2 nhưng sang trọng không kém gì diễn viên điện ảnh:

Cha con Neymar đến phiên tòa

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/cha-con-neymar-an-mac-nhu-tai-tu-khi-hau-toa-20160203114406945.htm