Cha dượng hại đời con riêng vợ: Dựng hiện trường trong đêm

Người cha dượng giao cấu với con riêng trong 2 tháng khai nhận không nhớ chính xác những lần xảy ra.

Người cha dượng đó là Đinh Công Linh (31 tuổi, trú tại xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Nạn nhân là cháu Đỗ Thị Thanh Xuân (SN 2001).

Cách đây khoảng 3-4 năm, chị Ngô Thị Tình (41 tuổi, ngụ thôn 2, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) kết hôn với Linh.

Sống chung với mẹ con chị Tình, Linh luôn chăm sóc và coi các con của chị Tình như con ruột. Các con của chị Tình, đặc biệt là cháu Xuân luôn quấn quýt lấy Linh khiến người dân nơi đây ngưỡng mộ về tình cảm cha con của họ.

Để có tiền lo cho các con ăn học, Linh và chị Tình chăm chỉ buôn bán ngoài chợ mỗi ngày. Sau một thời gian chung sống, Linh và chị Tình đã có với nhau một cậu con trai (hơn 1 tuổi). Cuộc sống tuy khó khăn nhưng gia đình luôn đầy ắp tình yêu thương và tiếng cười.

Theo thông tin từ chị Tình, lợi dụng những lúc mọi người trong nhà đi vắng, Linh nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Xuân từ khoảng tháng 4-6/2016.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Khoảng 1h sáng 1/7, cơ quan CSĐT TP. Buôn Ma Thuột đã phối hợp với địa phương bắt giữ Linh để làm rõ những nội dung mà chị Tình tố cáo. Công tác dựng lại hiện trường được thực hiện ngay trong đêm.

“Quá trình dựng lại hiện trường cho thấy, Linh nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với con riêng của vợ ngay trong phòng ngủ. Cả nạn nhân và đối tượng đều không nhớ chính xác những lần xảy ra việc làm đau lòng này. Trong quá trình làm việc, chúng tôi không nghe nói về việc cháu Xuân có bị dụ dỗ, ép buộc hay không.

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, dựng lại hiện trường, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã dẫn giải Linh về trụ sở tiếp tục lấy lời khai phục vụ điều tra”, ông Phạm Văn Đạt, Phó trưởng Công an xã Hòa Thắng cho hay.

Bà Quách (mẹ của Linh) cho hay: “Từ ngày dọn về sống chung, Linh luôn chăm sóc các con của Tình chẳng khác nào con ruột của mình. Ngoài những lúc phụ vợ buôn bán tại chợ, Linh còn là một người chồng, người cha đảm đang. Tất cả những công việc trong gia đình, con trai tôi đều không nề hà làm cho vợ, con. Thấy các con hạnh phúc, chúng tôi làm bậc cha mẹ cũng rất vui”.

Cách đây khoảng hơn một năm, bà Quách thấy nghi ngờ về những cử chỉ thân mật quá mức cho phép của Linh và cháu Xuân. Lo sợ điều chẳng lành sẽ xảy ra, bà Quách đã khuyên chị Tình tách con gái riêng ra khỏi chồng mình.

Gia đình bà cũng không ngừng khuyên Linh phải giữ những quy tắc tôn ti của cuộc sống gia đình. Thế nhưng, mọi lời khuyên của bà Quách và người thân đã không thể ngăn được sự việc đau lòng xảy ra.

Như thông tin trước đó, khoảng thời gian từ tháng 4/2016 đến ngày 30/6/2016, Linh đã dụ dỗ cháu Xuân thực để hiện hành vi giao cấu nhiều lần tại phòng ngủ của gia đình.

Sự việc sau đó được Xuân kể lại cho mẹ. Bức xúc về hành vi thú tính của chồng, chị Tình đã đến cơ quan công an tố cáo Linh.

Được biết VKSND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Linh về tội Giao cấu với trẻ em.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Hồng Hương (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cha-duong-hai-doi-con-rieng-vo-dung-hien-truong-trong-dem-3313566/