Cha mải nghe điện thoại, con trai ba tuổi chết đuối

Trong lúc chờ vào lớp học, cháu Hoàng được người cha cho ngồi trên ghế đá trong khuôn viên chùa Diệu Ấn ở gần lớp học để ăn sáng. Vài phút sau đó anh Đạm bước ra ngoài nghe điện thoại, đến khi quay trở lại không tìm thấy con trai…

Một vụ chết đuối thương tâm xảy ra vào sáng 4/3 tại Trường mầm non Kiều Đàm ở phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nạn nhân là cháu Nguyễn Đinh Hoàng, 3 tuổi, trú ở phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm được người cha ruột là Nguyễn Văn Đạm đưa đến cổng trường đầu giờ sáng cùng ngày.

Trong lúc chờ vào lớp học, cháu Hoàng được người cha cho ngồi trên ghế đá trong khuôn viên chùa Diệu Ấn ở gần lớp học để ăn sáng. Vài phút sau đó anh Đạm bước ra ngoài nghe điện thoại, đến khi quay trở lại không tìm thấy con trai. Dò tìm dưới hồ nước trồng hoa sen ngay trước chùa Diệu Ấn, anh Đạm phát hiện con mình chìm dưới độ sâu gần 1m. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do quá muộn nên cháu Hoàng đã tử vong

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2014/3/224310.cand