Chăm lo nhà ở cho hộ có công với cách mạng

Hậu Giang có hơn 34.000 người có công với cách mạng, trong đó 9.500 người đang được hưởng trợ cấp hằng tháng. Lãnh đạo tỉnh đã và đang triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn.

Hộ người có công ở H.Châu Thành (Hậu Giang) được hỗ trợ nhà ở

Kế hoạch năm 2017

Ông Trần Thanh Lâm, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết kế hoạch thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng (NCC) về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2017 vừa được ban hành. Theo kế hoạch này, Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình NCC có nhà ở bị hư hỏng, dột nát (kể cả những hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây, nay nhà ở bị hư hỏng, dột nát) để các hộ gia đình xây dựng mới, sửa chữa nhà ở, bảo đảm cải thiện và nâng cao điều kiện về nhà ở. Trên cơ sở danh sách hộ NCC theo đề án đã được duyệt, năm 2017 tỉnh Hậu Giang chọn những hộ NCC đang gặp khó khăn bức xúc về nhà ở để hỗ trợ, trong đó ưu tiên cho các nhóm đối tượng như: anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ (cha mẹ, vợ, chồng; người có công nuôi dưỡng; con liệt sĩ), thương binh…

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho hay năm nay tỉnh tạm ứng 16 tỉ đồng từ nguồn dự phòng 10% ngân sách tỉnh để UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ NCC về nhà ở trong đó xây mới 210 căn (mỗi căn được hỗ trợ 40 triệu đồng), sửa chữa 380 căn (mỗi căn được hỗ trợ 20 triệu đồng). Nguồn kinh phí được phân bổ như sau: H.Phụng Hiệp 6 tỉ đồng (75 căn xây mới, 150 căn sửa chữa), H.Vị Thủy 1,7 tỉ đồng (20 căn xây mới, 45 căn sủa chữa), H.Châu Thành 1,6 tỉ đồng (30 căn xây mới, 20 căn sửa chữa), H.Châu Thành A 1,6 tỉ đồng (20 căn xây mới, 40 căn sửa chữa), H.Long Mỹ 1,6 tỉ đồng (25 căn xây mới, 30 căn sủa chữa), TX.Ngã Bảy 1,6 tỉ đồng (20 căn xây mới, 40 căn sửa chữa), TX.Long Mỹ 1,3 tỉ đồng (15 căn xây mới, 35 căn sủa chữa) và TP.Vị Thanh 600 triệu đồng để xây mới 5 căn và sửa chữa 20 căn.

Nhà ở tiêu chuẩn, chất lượng

Ông Đồng Văn Thanh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết những năm qua, Hậu Giang đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, chăm lo cho NCC. Trên tinh thần Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26.4.2013 của Thủ tướng Chính phủ, Hậu Giang đã ban hành đề án hỗ trợ xây mới và sửa chữa 5.451 căn nhà ở cho NCC với tổng kinh phí hơn 170 tỉ đồng. Đến nay tỉnh đã hoàn thành giai đoạn 1 của đề án thông qua việc xây mới 1.200 căn nhà cho những hộ NCC. Giai đoạn 2, Hậu Giang tiếp tục hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 3.505 căn nhà cho hộ NCC đang hết sức bức xúc về chỗ ở. Theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20.4.2017 của Bộ KH-ĐT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Hậu Giang được phân bổ hơn 107,5 tỉ đồng để thực hiện đề án nhà ở nêu trên…

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thông báo các hộ NCC có thể nghiên cứu thiết kế mẫu nhà kèm theo đề án hoặc tham khảo những mẫu nhà ở truyền thống, thông dụng tại địa phương để lựa chọn quy mô, kết cấu, hình thức sao cho phù hợp. Nhà ở xây dựng mới hoặc sửa chữa thuộc đề án phải đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) có diện tích sử dụng tối thiểu là 30 m 2 và có tuổi thọ từ 10 năm trở lên. Nhà ở phải đảm bảo vệ sinh môi trường, chắc chắn, bao che kín đáo, tránh được tác động xấu của khí hậu, thời tiết. “Việc hỗ trợ nhà ở cho NCC phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phân bổ hợp lý các nguồn lực hỗ trợ. Đề án thực hiện theo phương châm nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng…”, ông Hùng thông tin.

Quang Minh Nhật

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cham-lo-nha-o-cho-ho-co-cong-voi-cach-mang-856581.html