Chặn chuyến “hàng độc” từ Mianma về lòng chảo Điện Biên

(CAO) Mới đây, BĐBP tỉnh Điện Biên và Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc-Cục Phòng chống ma túy-Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Công an Lào chặt đứt một đường dây buôn bán ma túy lớn do những ông trùm ma túy người Lào cầm đầu. Từ việc triệt phá đường dây này, lực lượng phòng chống ma túy còn phát hiện thêm một đường dây mua bán thuốc phiện cực lớn từ Mường Mày qua Huổi Lả-Si Pha Phìn-Mường Nhé đi Mường Tè của tỉnh Lai Châu.

Những cung tuyến vận chuyện ma túy

Do đời sống kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp, lợi nhuận của việc buôn bán ma túy cao, điều kiện qua lại biên giới khá thuận lợi vì vậy một số người ở khu vực biên giới đã tham gia vào việc mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ. ở ngoại biên, từ khu vực “Tam giác vàng” về Luông Nậm Thà, Bo Kẹo qua U Đôm Xay về thị trấn Mường Khoa; thị trấn Mường Mày, tỉnh Phong Xa Lỳ, Lào ra khu vực biên giới hình thành nên rất nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, với số lượng ma túy lớn. Dọc theo hành lang biên giới của các huyện Mường Mày - tỉnh Phong Xa Lỳ, huyện Mường Ngòi, huyện Viêng Khăm, tỉnh Luông Pha Băng đều hình thành các tụ điểm mua bán ma túy, hoạt động rất phức tạp. Điển hình như: bản Huổi Hịa, bản Co Lứu, bản Na Luông, bản Pa Hốc, bản Huổi Ven, bản Na Son...Các đối tượng người Lào thường dùng ô tô, xe máy để vận chuyển ma túy, thủ đoạn cất giấu rất tinh vi, mua sắm vũ khí để bảo vệ cho hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy.

Khăm Chăn , Bun Thoong và số ma túy, kim loại quý thu được

Còn tại nội biên, trên tuyến biên giới cũng xuất hiện nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm về ma túy, hình thành nhiều đường dây mua bán, vận chuyển từ Điện Biên đi các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh…để tiêu thụ, nhất là các bản sát biên giới. Bọn tội phạm sử dụng thủ đoạn rất tinh vi trong quá trình vượt biên, mua bán, vận chuyển ma túy về khu vực lòng chảo Điện Biên, đối tượng tham gia đa dạng hơn. Đặc biệt là phụ nữ tham gia nhiều hơn, trong quá trình vận chuyển các đối tượng sử dụng vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Do lực lượng PCTP ma túy và các Đồn Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên trục đường giao thông, các đường mòn trên tuyến biên giới, nên để tránh bị phát hiện, bắt giữ, bọn chúng đã tăng cường hoạt động trên tuyến và địa bàn giáp ranh với cường độ lớn và cực kỳ liều lĩnh. Các đối tượng người Lào trực tiếp vượt biên mang ma túy vào khu vực giáp đường biên các xã biên giới để bán cho các đối tượng người Việt Nam. Thời gian gần đây, tuyến từ Bo Kẹo qua U Đôm Xay đi Mường Khoa, Mường Mày về Pa Hốc qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Việt Nam) theo quốc lộ 279 được xác định là tuyến trọng điểm hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn 2 tỉnh Phong Xa Lỳ (Lào) và Điện Biên (Việt Nam). Chỉ riêng trong tháng 10-2011, BĐBP tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục PCMT-BĐBP phá thành công 4 chuyên án, bắt 7 đối tượng, thu 17 bánh heroin, 38 kg thuốc phiện, 5 súng quân dụng, 1 lựu đạn và nhiều tang vật khác trị giá nhiều tỷ đồng.

Cất mẻ lưới lớn

Thời gian gần đây, qua công tác phối hợp điều tra cơ bản tuyến từ Mường Khoa - Pa Hốc (Lào) qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang về Điện Biên giữa Phòng PCTP ma túy, Bộ chỉ huy BĐBP Điện Biên với Phòng PLO (Phòng hợp tác Quốc tế chống tội phạm ma túy), Công an tỉnh Phong Xa Lỳ, Lào, lực lượng trinh sát đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Myanmar qua tỉnh Bo Kẹo - Lào về thị trấn Mường Mày, Pa Hốc (Phong Xa Lỳ, Lào) sau đó vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. Cầm đầu đường dây này là một số ông trùm ma túy ở Mường Mày. Đường dây này đã vận chuyển một lượng lớn ma túy vào Việt Nam trong nhiều năm qua. Nhiều bà con đi làm ăn, buôn bán bên Lào cũng cho biết từng được một số đối tượng ở bản Chíu Ca Chăm và thị trấn Mường Mày nhờ đưa sang Điện Biên, Việt Nam mua vàng, mua USD để tích trữ và có nhiều biểu hiện đi lại, quan hệ không bình thường với một số người Việt Nam giàu có. Thậm chí, có lần họ còn nghe những người này khoe cứ mỗi tháng lại vận chuyển ma túy từ Bo Kẹo về vài chuyến, mỗi chuyến khoảng 40 đến 60 bánh hêrôin sau đó bán cho các đại lý hàng trắng ở bản Pa Hốc, bản Huổi Ven, bản Na Luông hoặc trực tiếp mang hàng sang Việt Nam theo đường mòn ở bản Pa Hốc. Một tay Mông Lào làm nghề “xách thuê” khi sang Điện Biên mua vàng và sắm trang thiết bị gia đình còn khoe đã mua được xe ô tô con và kiếm được rất nhiều tiền qua việc mua bán, vận chuyển ma túy rồi đặt vấn đề nhờ tìm mối để tiêu thụ ma túy với số lượng lớn từ 10 kẹp hêrôin trở lên, đối tượng sẽ trả hoa hồng thỏa đáng. Từ những nguồn tin này, các trinh sát đã xác định, đây là một đường dây có tổ chức chặt chẽ từng tồn tại cả chục năm nay, hoạt động mua bán vận chuyển ma túy với nhiều đối tượng thuộc các tỉnh Bắc Lào, Trung Quốc và Việt Nam.

Đầu tháng 10-2011, trinh sát nội tuyến nhận được nguồn tin, các ông trùm của đường dây này đang đi Bo Kẹo lấy hàng để vận chuyền về thị trấn Mường Mày, sau đó sẽ vận chuyển ra khu vực bản Na Luông, bản Pa Hốc và tuồn về Điện Biên tiêu thụ. Số hàng này được vận chuyển thẳng từ Myanmar về, chưa pha chế lại nhưng lại được các ông trùm giao giá rất “mềm”, chỉ 6.800USD/bánh. Vì vậy mà hàng luôn trong tình trạng “khan”, hàng về sẽ được đem giao ngay. Trước khi giao hàng, một số đối tượng sẽ sang Điện Biên gặp ông chủ dưới Hà Nội lên xem tiền và bàn bạc trao đổi cách thức trao đổi mua bán, vận chuyển ma túy. Ngay lập tức, kế hoạch giăng lưới được vạch ra dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Đồng Tuyên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Điện Biên và đại tá Khăm Phắt Xa Ly Von, Giám đốc An ninh tỉnh Phong Xa Lỳ, Lào. Do Điện Biên và Phong Xa Lỳ cách nhau tới hơn 300 km, đường xá đi lại khó khăn, thông tin liên lạc hạn chế, ngôn ngữ thì bất đồng, Công an tỉnh Phong Xa Lỳ và BĐBP Điện Biên cũng mới chỉ phối hợp đấu tranh với đường dây ma túy lớn được vài vụ nên công tác xây dựng kế hoạch phá án cũng phải rất tỉ mỉ, công phu. Ngày 20-10-2011, đúng 7 giờ sáng, lực lượng phá án của ta đã đón lực lượng Công an Lào tại Cửa khẩu Tây Trang và cơ động sang thị trấn Mường Mày, bí mật ém quân tại khu vực giao hàng. Theo tin báo, địa điểm giao hàng được các đối tượng thỏa thuận là một lán bỏ không ngay bên đường biên giới Việt-Lào, thuộc địa phận giáp ranh giữa bản Pa Hốc của Lào với Cửa khẩu Tây Trang (Việt Nam). Sau 3 tiếng kiên trì chờ đợi, khoảng 11 giờ 15, hai người đàn ông đi xe máy lọt vào ổ phục kích. Nhận được tín hiệu từ các tổ công tác báo về: “Cá đã vào lưới”, ngay lập tức tổ đánh bắt chính đã khống chế, bắt tại chỗ hai đối tượng cùng toàn bộ số “hàng” mang theo khi chúng chưa kịp trở tay. Hai kẻ bị bắt chính là Bun Thoong, 47 tuổi, và Khăm Chăn, 43 tuổi, cùng có quốc tịch Lào, trú tại bản Chíu Ca Chăm, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Xa Lỳ-2 ông trùm của đường dây ma túy xuyên quốc gia này. Tại hiện trường, lực lượng phối hợp đã thu giữ 10 bánh heroin, 1 khẩu súng cùng 16 viên K59, 1 quả lựu đạn và 2 xe máy. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, các trinh sát thu thêm 38 kg thuốc phiện cùng một lượng lớn vũ khí nóng, bao gồm 3 khẩu súng quân dụng, trong đó có 1 khẩu AK, 1 CKC và 1 cạc bin, 15 viên đạn K56 cùng 25 cây vàng, 4 kg bạc trắng, 1 khối kim loại màu đen nặng 6 kg mà đối tượng khai là đồng đen, 120 triệu kíp Lào, 200 bath Thái Lan. Các đối tượng khai nhận, sau khi mua ma túy từ Bo Kẹo về Mường Mày, chúng dùng ô tô vận chuyển bán cho số đối tượng ở các bản Pa Hốc, Na Luông với số lượng lên đến hàng chục bánh hêroin, hàng chục kg thuốc phiện với phương thức giao hàng chủ yếu ngay tại nhà ở đối tượng hay các điểm bên đất Lào dọc biên giới Việt-Lào.

Từ việc bóc gỡ tận gốc rễ đường dây hàng trắng này, chặn một nguồn ma túy chảy về Việt Nam, Ban chuyên án còn phát hiện thêm đường dây mua bán thuốc phiện từ Mường Mày qua Huổi Lả-Si Pha Phìn-Mường Nhé đi địa bàn huyện Mường Tè của tỉnh Lai Châu. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, xử lý.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=437537&mod=detnews&p=