Chăn dắt gái mại dâm, lấy hoa hồng "cắt cổ"

“Tú bà” Tuyết đã móc nối nhiều đầu mối, chuyên cung cấp gái mại dâm cho các khách sạn trên địa bàn TP.HCM. Và nhóm đối tượng này lấy hoa hồng "cắt cổ"- 50% số tiền "đi khách" của gái bán dâm.

Ngày 1/3, cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây môi giới mại dâm và hiện đang tạm giữ Huỳnh Văn Hải và đồng bọn để xử lý, mở rộng điều tra về hành vi "môi giới mại dâm".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 1/3, Đoàn 2 kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội TP.HCM phối hợp với đội phòng ngừa tệ nạn mại dâm - cờ bạc thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP HCM bất ngờ ập vào khách sạn H.L 2 ở đường Hoa Lan, quận Phú Nhuận. Tại đây cơ quan chức năng bắt quả tang 2 đôi nam - nữ đang thực hiện hành vi mua - bán dâm.

Khách sạn nơi công an đột kích, bắt quả tang các đối tượng đang bán dâm
Qua thu thập lời khai các đối tượng, Công an bắt giữ đối tượng Hải nói trên và 1 số đồng bọn nhằm phục vụ công tác điều tra.
Được biết, đường dây chăn dắt mại dâm nói trên do "tú bà" Ngô Thị Bạch Tuyết cầm đầu (tên còn gọi khác là Bé Tư, ngụ khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh). Đường dây của “tú bà” Tuyết móc nối với nhiều đối tượng khác, trong đó có Hải, chuyên điều "đào" bán dâm cho khách làng chơi ở các khách sạn nhiều địa bàn như: quận 10, Phú Nhuận và huyện Bình Chánh.

Công an đang lấy lời khai gái mại dâm tại khách sạn
Giá bán dâm của "chân dài" trong đường dây này khoảng 1 – 1,2 triệu đồng/lượt. Trong đó "tú bà" Tuyết thu tiền công môi giới là 300 - 400 ngàn đồng/lượt; còn Hải lấy tiền công là 200 ngàn đồng/lượt. Được biết trước đây, Hải từng có tiền án về tội môi giới mại dâm.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/an-ninh-doi-song/chan-dat-gai-mai-dam-lay-hoa-hong-cat-co/663844.antd