Chấn động top báu vật vô giá được phát hiện năm 2016

Năm 2016, một loạt di vật, kho báu vô giá được con người phát hiện có giá trị lớn về mặt văn hóa - lịch sử.

Trong năm 2016, các chuyên gia khảo cổ đã phát hiện một lăng mộ hoàng gia thuộc về “triều đại rắn” từ cách đây hơn 1.000 năm trong quá trình khai quật các di tích ở Xunantunich - thành phố cổ thuộc Belize. Bên trong lăng mộ có chứa kho báu vô giá với nhiều cổ vật giá trị bao gồm: 36 vại gốm, vòng cổ ngọc trai, 13 mảnh đá vỏ chai, xương nai và báo đốm Nam Mỹ. Ảnh: Wikipedia.

Năm 2016, một nhóm thợ lặn Israel cho hay đã tìm thấy xác tàu La Mã đắm cách đây 1.600 năm. Bên trong tàu đắm có nhiều hàng hóa trong tàu gần như còn nguyên vẹn như đèn bằng đồng mô phỏng hình dáng thần Mặt trời Sol, tượng Nữ thần Mặt trăng Luna, hàng nghìn đồng xu kim loại có tổng trọng lượng 20 kg đựng trong vại sứ... Đây được coi là phát hiện khảo cổ lớn nhất Israel trong 30 năm. Ảnh: Mirror.

Vào tháng 10/2016, nhóm thợ lặn ở Florida, Mỹ đã phát hiện 350 đồng tiền vàng ngoài khơi biển Vero được cho là của một con tàu bị đắm cách đây 300 năm. Theo ước tính, trị giá của kho báu này vào khoảng 4,5 triệu USD.

Tháng 9/2016, Dư Sĩ - người dân huyện Cát Thủy, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đào được 6 vật đồng đen trong lúc san bằng đất. Những cổ vật này được chế tạo từ thời Xuân Thu Chiến Quốc (năm 770 – 221 TCN) và đều là đồ dùng sinh hoạt, bao gồm ấm đồng, chĩnh đồng và đồ hâm rượu. Ảnh: QQ.

Các chuyên gia khảo cổ đã tìm thấy một miếng vàng với đường kính chỉ 4mm ở thành phố Pazardzhik, phía nam Bulgari. Nó được xác định có niên đại khoảng 4.500 - 4.600 năm TCN, hơn món vàng từ thời kỳ đồ đồng từ thành phố Varna cũng ở Bulgari năm 1972. Do vậy, nó được cho có thể là cổ vật lâu đời nhất châu Âu hay thậm chí là thế giới. Ảnh: Reuters.

Các nhà khảo cổ Nga cho hay mới tìm thấy xác tàu “Hoàng tử Hắc Hải” chở 30 thùng chứa đầy vàng, bị đắm cách đây 160 năm trên Biển Đen. Đây là con tàu huyền thoại nằm trong đội tàu Anh mất tích ở vịnh Crimea trong chiến dịch Sevastopol những năm 1850.

Trong quá trình khai quật mộ cổ 1.500 năm của người phụ nữ có tên là Farong - vợ của quan chức Trung Quốc tại thành phố Đại Đồng, các chuyên gia phát hiện một kho báu cực giá trị bao gồm: trang phục lộng lẫy, chuỗi vòng cổ 5.000 hạt lấp lánh, hoa tai vàng, dây chuyền...

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy ngôi mộ của một vị vua Scythia và một người phụ nữ bí ẩn được cho là hoàng hậu hoặc thê thiếp được yêu mến của vua, cùng đoàn tùy tùng ít nhất 33 người, gồm 15 nam, 12 nữ, 5 đứa trẻ và một bộ xương chưa rõ giới tính. Bên trong mộ có tới 9.300 vật trang trí bằng vàng, chưa kể vô số hạt vàng nhỏ. Khối lượng của các di vật này lên đến hơn 20 kg vàng, bao gồm bông tai, mặt dây chuyền và hạt trang sức gắn trên thân thể của hai thi thể.

Tâm Anh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chan-dong-top-bau-vat-vo-gia-duoc-phat-hien-nam-2016-795283.html