Chân dung kẻ cắt cổ mục sư ở nhà thờ Pháp

Thủ phạm vụ cắt cổ mục sư ở nhà thờ Pháp Saint-Etienne-du-Rouvray là Adel Kermiche (19 tuổi), đang bị quản thúc tại gia và đeo thiết bị giám sát.

Thanh Nga (theo Daily Mail)

Cảnh sát địa phương cho biết, một trong các thủ phạm cắt cổ mục sư tại nhà thờ Pháp Saint-Etienne-du-Rouvray tên Adel Kermiche đang bị quản thúc tại nhà và phải đeo thiết bị giám sát điện tử sau khi bị bắt giữ hai lần vì tội chạy trốn khỏi nước Pháp để tới Syria gia nhập nhóm khủng bố IS.

Theo phán quyết của tòa án, thủ phạm tấn công nhà thờ Pháp Adel sẽ không bị quản thúc từ 8h20-12h30 hàng ngày. Đây chính là quãng thời gian để hắn có thời gian tiến hành vụ tấn công ở nhà thờ ngày 26/7.

Kermiche và một kẻ đồng phạm (chưa xác định danh tính) đã xông vào nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray, ngoại ô Rouen. Chúng đã cắt cổ mục sư Jacques Hamel (80 tuổi) và làm 3 người khác bị thương. Cảnh sát sau đó đã tiêu diệt được cả hai tên sau khi chúng chạy ra khỏi nhà thờ và hô to "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại).

Thủ phạm Adel Kermiche được cho là có một người bạn tên là Maxim Hauchard (ảnh trên), một thành viên thánh chiến người Pháp tham gia các vụ hành quyết người Mỹ ở Syria.

Còn đây là một số hình ảnh sau vụ tấn công ở nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray tối 26/7.

Cảnh sát canh gác tại một góc phố gần hiện trường vụ tấn công.

Người dân mang hoa và thắp nến tưởng nhớ vị cha xứ Jacques Hamel bị thiệt mạng.

Palais Bourbon (tức tòa nhà Quốc hội Pháp) hiện lên 3 màu trong lá quốc kỳ Pháp nhằm tưởng nhớ nạn nhân vụ trên.

Cảnh sát đang tiếp tục truy tìm tung tích của kẻ tấn công thứ hai trong vụ này.

Tổng thống Pháp Francois Hollande an ủi mọi người.

Lực lượng đặc nhiệm canh gác tại gần khu vực hiện trường.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chan-dung-ke-cat-co-muc-su-o-nha-tho-phap-718643.html