Chân dung người đàn ông đưa nước Anh ra khỏi EU

Boris Johnson - cựu thị trưởng London cùng với Michael Gove là hai quyền lực lớn nhất giúp cho chiến dịch Brexit giành chiến thắng đầy bất ngờ.

Boris Johnson

Boris Johnson - Cựu thị trưởng thành phố London là một trong hai quyền lực mạnh nhất đứng đằng sau sự kiện gây rúng động - Anh rời khỏi châu Âu.

Ông cũng được coi là người có khả năng trở thành Thủ tướng tiếp theo của Anh sau khi Thủ tướng David Cameron tuyên bố từ chức.

Chỉ hơn một tháng trước, ông Johnson vừa mới kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của mình trong vai trò Thị trưởng thành phố London và trở về với cuộc sống của một thành viên Quốc hội bình thường. Nhưng đến sáng thứ sáu vừa rồi, ông đã được nhiều nhà cái đánh cược rằng sẽ là người lãnh đạo thay thế ông Cameron trong đảng Bảo thủ.

Là người đứng đầu không chính thức của "lưỡng đảng" trong phong trào đưa nước Anh rời khỏi EU, ông đã vận dụng khôn khéo danh tiếng và trí tuệ của mình để thúc đẩy cho chiến dịch. Truyền thông gọi ông là nhà lập pháp cao cấp nhất của Brexit.

Tuy nhiên ông vẫn thể hiện một sự bình thản đáng ngạc nhiên trước chiến thắng của Brexit vào hôm thứ sáu tuần trước khi kêu gọi người dân Anh đoàn kết sau trưng cầu dân ý: "Hơn tất cả, chúng ta sẽ tìm thấy tiếng nói chung một lần nữa trong kỷ nguyên mới của nước Anh."

Johnson không giấu giếm tham vọng trở thành Thủ tướng, thế nhưng ông phải đối mặt với sự trả đũa tức tối của các thành viên cấp cao đảng Bảo thủ khi cáo buộc ông là người đã cố tình lật đổ ông Cameron.

Nigel Farage

Nigel Farage 10 năm trước vốn chỉ là một tay kinh doanh nhỏ và cho đến trước hôm thứ sáu lịch sử vửa rồi, người đàn ông này vốn cũng không có vai trò gì trong nền chính trị nước Anh.

Với cương vị là Chủ tịch Đảng Độc lập Anh (UKIP), Nigel Farage là một trong những người đứng đầu cho phong trào Brexit . Đảng UKIP có 12,6% số bầu năm 2015 nhưng chỉ có một chân trong Quốc hội.

Farage đã thất bại trong nỗ lực được bầu vào Hạ viện nhưng vẫn là lãnh đạo của đảng và trở thành một phát ngôn viên phổ biến cho vấn đề nhức nhối đối với người dân Anh - nhập cư. đặc biệt là những người đổ lỗi cho EU đã gây nên làn sóng di cư ồ ạt tới quốc gia này

Ngược lại với Johnson, Farage khó có thể che giấu niềm vui của mình khi giành chiến thắng Brexit hôm thứ sáu. Ông còn kêu gọi nên đổi ngày lịch sử này thành ngày Quốc khánh.

"EU đã thất bại, EU đang chết," ông nói với các phóng viên. "Chúng ta đã là người gỡ viên gạch đầu tiên trên bức tường này. Tôi hy vọng đây là bước đầu tiên hướng tới một châu Âu của các quốc gia có chủ quyền."

Farage được ghi nhận bởi việc chuyển dịch UKIP từ một phong trào chính sách trở thành một đảng chính trị có tư tưởng chủ đạo, tuy nhiên poster chiến dịch đổ lỗi EU gây ra cuộc khủng hoảng di cư đã bị chỉ trích nặng nề khi nó bị cáo buộc liên quan đến động cơ của kẻ quá khích trong vụ giết nghị sĩ Jo Cox.

Michael Gove

Bộ trưởng Tư pháp - một thành viên cao cấp của chính phủ Cameron, trí tuệ của Gove mang lại hình ảnh trang trọng rất cần thiết cho chiến dịch vận động "rời đi".

Giống như Johnson, ông là một cựu phóng viên, khả năng quản lý của ông đã giải quyết thỏa đáng những biến cố bất ngờ trong chiến dịch.

Cùng với cựu Thị trưởng London Boris Johnson, ông Gove là một trong những người dẫn đầu phong trào Brexit. Ông Gove từng nói rằng EU làm suy yếu NATO và an ninh của Anh, nếu tiếp tục là thành viên EU, Anh có lúc sẽ không thực thi được luật pháp của mình mà phải phục tùng quy định của Tòa án công lý châu Âu (ECJ).

Ngoài ra, ông Gove còn cho rằng rời EU sẽ giúp Anh nắm toàn quyền quyết định đối với nền kinh tế. Những quan điểm này của ông đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ của nhiều người Anh ủng hộ Brexit.

Mặc dù vậy, khả năng ông Michael Gove thay thế ông Cameron sẽ không cao như ông Boris Johnson.

Đọc thêm>>> Báo quốc tế: Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nhất của Brexit ở châu Á

Minh Vũ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chan-dung-nguoi-dan-ong-dua-nuoc-anh-ra-khoi-eu-a247270.html