Chân dung ứng viên Ngoại trưởng Mỹ 'lạ lùng' của ông Donald Trump

Rex Tillerson là một người cực kỳ kín tiếng trước truyền thông. Làm CEO của một công ty dầu khí lớn hàng đầu thế giới, nhưng ông Tillerson chỉ nhận trả lời phỏng vấn 2 – 3 lần mỗi năm.

Năm 2013, ông từng được Điện Kremlin trao tặng Huân chương Hữu nghị, một kỷ niệm chương của Moscow dành cho những nhân vật nước ngoài có đóng góp lớn cho nước Nga. Ảnh: BBC

Mới đây, ông Rex Tillerson, 64 tuổi, lãnh đạo ExxonMobil có quan hệ kinh doanh với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lựa chọn cho vị trí Ngoại trưởng. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ vì trước đó, Mitt Romney dường như là cái tên chắc chắn cho cương vị này.

Tin ông Trump chọn xong Ngoại trưởng được tiết lộ giữa lúc vị tổng thống đắc cử đang có mặt tại thủ đô Washington D.C. để xem trận bóng bầu dục hàng năm giữa hai đội bóng Hải quân và Lục quân vào cuối tuần.

Khi đó, phát ngôn viên của ông nói Tổng thống đắc cử không có thông tin nào để tiết lộ với báo chí. Nhưng những thông tin râm ran xuất phát từ nhóm thân cận với ông Trump xác nhận ông sẽ công bố người được chọn cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ vào đầu tuần tới.

Các khiến cho dư luận tò mò, Rex Tillerson là một người cực kỳ kín tiếng trước truyền thông. Làm CEO của một công ty dầu khí lớn hàng đầu thế giới, nhưng ông Tillerson chỉ nhận trả lời phỏng vấn 2 – 3 lần mỗi năm theo thống kê của phóng viên tờ Vice, người từng bị ông Tillerson từ chối.

Khả năng truyền đạt hiệu quả

Cũng không có nhiều nguồn tham khảo về tiểu sử của ông. Theo một số thông tin ít ỏi, ông sinh ra tại Wichita Falls, Kansas vào năm 1952. Ông tốt nghiệp loại ưu tại đại học Texas ở Austin với bằng kỹ sư xây dựng dân dụng.

Ông là một sinh viên ưu tú với 17 lời mời làm việc khi tốt nghiệp. Hai công ty lọt vào danh sách chốt của ông là AKSteel và ExxonMobil. AKSteel trả lương cho ông cao hơn, nhưng Tillerson lại quyết định đầu quân cho ExxonMobil.

Bắt đầu làm việc như một kỹ sư cho công ty vào năm 1975, ông thăng tiến dần lên các vị trí cấp cao, cuối cùng thành Chủ tịch và CEO vào năm 2006.

Ông tốt nghiệp loại ưu tại đại học Texas ở Austin với bằng kỹ sư xây dựng dân dụng.

Steve Coll, tác giả cuốn sách: “Đế chế tư nhân; ExxonMobil và Sức mạnh Mỹ”, đánh giá Tillerson là một nhà lãnh đạo có khả năng truyền đạt hiệu quả hơn người tiền nhiệm là Lee Raymond.

Lee Raymond từng gây tranh cãi khi phủ nhận tình trạng biến đổi khí hậu. Ngược lại, ông Tillerson thì khôn khéo nói có nhận thức về việc biến đổi khí hậu, nhưng thế giới còn nhiều vấn đề cần được ưu tiên hơn, ví dụ như nạn nghèo đói.

Thân Nga

Ông Tillerson chưa từng tham gia nghị trường, điều chưa từng có trong lịch sử ứng viên cho ghế Ngoại trưởng Mỹ.

Ông từng là chủ tịch Hội Nam Hướng đạo Mỹ từ 2010 đến 2012. Trong thời gian này, tổ chức đã bỏ phiếu hoan nghênh các thành viên đồng tính công khai.

Nhưng điều khiến dư luận bất an hơn cả là mối liên đới của ông tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Năm 2013, ông từng được Điện Kremlin trao tặng Huân chương Hữu nghị, một kỷ niệm chương của Moscow dành cho những nhân vật nước ngoài có đóng góp lớn cho nước Nga.

Trong cuốn sách, tác giả Coll miêu tả cuộc gặp giữa ông Putin và Tillerson vào mùa hè năm 2011. Phát biểu trước truyền hình tại khu nghỉ dưỡng Sochi, hai bên đề cập tới mối hợp tác giữa ExxonMobil và Rosneft – công ty dầu khí nhà nước của Nga do Igor Sechin điều hành. Igor Sechin là một trong những nhân vật thân cận của ông Putin.

Hai công ty đồng ý đầu tư ít nhất 3,2 tỷ USD để khai thác dầu ở Biển Kara Bắc Cực. Không may, sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, Mỹ trừng phạt Moscow, làm đóng băng thỏa thuận.

Nếu diễn ra suôn sẻ, có thể quy mô của dự án đã lên tới 500 tỷ USD. Exxon đã có thể tiếp cận vùng thềm lục địa Bắc Cực dồi dào dầu khí của Nga. Đổi lại, Rosneft được chuyển giao công nghệ khoan dầu tối tân.

Cuộc gặp giữa ông Putin và Tillerson vào mùa hè năm 2011.

“Thừa sức”

Đáng chú ý, ông Rex Tillerson là người ủng hộ cánh báo thủ, từng mạnh tay chi tiền chống lưng cho gia đình Bush vận động tranh cử bao gồm Tổng Thống George W. Bush và Cựu Thống Đốc Jeb Bush.

Trên Twitter, một cựu nhân viên của ExxonMobil hiện đang làm ở Viện Brookings đã lên tiếng bảo vệ cấp trên cũ. Bà viết: “Những lãnh đạo trong ngành dầu khí biết nhiều thứ. Bất cứ ai làm những dự án kéo dài hàng thập kỷ, tốn hàng tỷ USD, cần hiểu biết sâu sắc về bối cảnh chính trị”.

Theo bà, ông Tillerson leo từng bậc lên vị trí chèo lái ExxonMobil – một công ty đề cao sự thông thạo về kỹ thuật, tài chính, chăm chỉ và liêm chính. Những tiêu chí này “thừa sức” đáp ứng yêu cầu của vị trí Ngoại trưởng.

LỀ PHƯƠNG

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/chan-dung-ung-vien-ngoai-truong-my-la-lung-cua-ong-donald-trump-2286946.html