Chặn người phụ nữ đi đường để cướp 13 triệu đồng

Cảnh sát xác định Đạt là người đe dọa và khống chế chị Thu để giật chiếc túi có nhiều tiền, mặc cho nạn nhân van xin.

Thiếu tá Hà Huy Hưng, Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết vừa bắt 2 thanh niên là Trần Đình Đức (22 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (21 tuổi), cùng ở huyện Cẩm Xuyên) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Trần Đình Đức và Nguyễn Văn Đạt cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, ngày 7/2, chị Nguyễn Thị Thu (37 tuổi, ngụ xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) đến công an trình báo về việc bị 2 thanh niên đi xe máy chặn đường, cướp tài sản khi chị đi qua đoạn đường ven Cẩm Nhượng, thuộc xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên). Tài sản bị mất gồm: hơn 13 triệu đồng, điện thoại cùng các giấy tờ tùy thân.

Cùng thời điểm đó, 4 học sinh THPT ở xã Cẩm Lĩnh cũng trình báo khi họ đi dọc bãi biển bị 2 thanh niên chặn lại, đe dọa và cướp 400.000 đồng.

Từ những manh mối liên quan đến vụ án, công an xác định Đức và Đạt là thủ phạm vụ án.

Tại cơ quan điều tra, cặp 9X thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Đạt là người đe dọa và khống chế để giật chiếc túi màu hồng của chị Thu đeo trước ngực, mặc cho nạn nhân van xin.

Sau khi gây án, chúng bỏ chạy khoảng 20 km mới dừng để chia nhau số tiền cướp được.

Xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Văn Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chan-nguoi-phu-nu-di-duong-de-cuop-13-trieu-dong-post719461.html