Chặn nước thất thoát: Tiết kiệm tiền tỉ

Chỉ một vùng nhỏ có hơn 1.600 đồng hồ nước nhưng mỗi tháng giảm được 70.050 m³ nước thất thoát, tiết kiệm được hơn 225 triệu đồng

Trong khi ngành cấp nước đang loay hoay tìm giải pháp giảm tỉ lệ nước thất thoát hiện đang quá cao (xấp xỉ 40%) thì Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (TPHCM) phối hợp với Hà Lan vừa thực hiện thành công dự án giảm nước không doanh thu. Chỉ riêng một vùng nhỏ có hơn 1.600 đồng hồ nước ở phường 25, quận Bình Thạnh, dự án đã giảm được 70.050 m³ nước thất thoát, tiết kiệm hơn 225 triệu đồng/tháng cho ngành cấp nước. Công nhân Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đang dùng thiết bị hiện đại để dò đường ống bể. Ảnh: C.T.V Khi có... “cảnh sát khu vực” Lâu nay, địa bàn phường 25, quận Bình Thạnh thường bị người dân than phiền do áp lực nước yếu vì tỉ lệ nước thất thoát quá cao, lên đến 59,26%/tháng. Trung bình mỗi tháng, lượng nước thất thoát là 81.422 m³. Sau khi kết thúc dự án (tháng 4-2009), tỉ lệ thất thoát nước đã giảm còn 14,89%, lượng nước thất thoát chỉ còn 11.372 m³/tháng, tiết kiệm được 70.050 m³ nước/tháng. Nếu tính giá nước từ 3.200 – 3.400 đồng/m³ thì số tiền thu được sau khi thực hiện dự án là hơn 225 triệu đồng/tháng, mỗi năm tiết kiệm hơn 2 tỉ đồng. Theo kỹ sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Phòng Kỹ thuật Công nghệ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, sở dĩ chọn phường 25 vì nơi đây có áp lực nước thích hợp và được chia làm 4 vùng, vùng 1 bao quanh bởi các đường Điện Biên Phủ - Ung Văn Khiêm – D1 gồm 1.642 đồng hồ nước, đã thực hiện xong, trong năm 2010 sẽ hoàn thành các vùng còn lại. Các công đoạn thực hiện dự án được chuẩn bị rất kỹ từ một đến một năm rưỡi trước, từ khâu quy hoạch phân vùng, tách mạng đến khâu tổ chức quản lý, huấn luyện nhân sự. Trong đó, công tác nâng cao năng lực quản lý và tìm kiếm thiết bị hiện đại là quan trọng nhất. Kỹ sư Hùng cho biết: “Việc quản lý mạng lưới đường ống hiện nay được làm theo kiểu bể đâu vá đó, thấy nước xì trên mặt thì biết, nếu xì ngầm rất khó phát hiện. Với dự án này, chúng tôi phải chủ động dùng thiết bị hiện đại để dò bể, đưa thông tin lên mạng và cập nhật thường xuyên. Song song đó là các biện pháp giảm thất thoát nước hành chính (chỉnh lại sai số trên đồng hồ nước), sửa chữa chỗ rò rỉ, thay thế ống phân phối, đồng hồ nước, giảm áp lực nước. Riêng về nhân sự, phải thành lập nhóm có kinh nghiệm và kỹ thuật chuyên môn. Làm công tác này giống như “cảnh sát khu vực” trông coi địa bàn, rành rẽ từng chi tiết và từng điểm bể, điểm xì để khắc phục kịp thời. Công ty đã xây dựng tổ sửa bể chuyên nghiệp trực 24/24 giờ, làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật”. Nhân rộng ra nhiều nơi Ông Nguyễn Quốc Thái, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, phấn khởi cho biết: Do hiệu quả mang lại cao nên công ty đã đề xuất tiếp tục phân vùng tách mạng trên địa bàn các phường 17, 19, 21, 22, 25 và 26 của quận Bình Thạnh, ảnh hưởng khoảng 27.500 đồng hồ. Trong đó, công tác chuẩn bị cho quy hoạch phân vùng, tách mạng rất quan trọng, đồng nghĩa với việc quy hoạch vùng thủy lực, thiếu khâu này rất khó thành công. Đồng thời phải đào tạo nhân sự, một nhóm lo công tác thiết kế, nhóm khác chuyên chăm sóc mạng lưới, chưa kể phải học hỏi kinh nghiệm từ các dự án trong và ngoài nước. Ông Thái nói: “Hiện nay, rất nhiều đơn vị quản lý mạng lưới đường ống trên giấy nên việc cập nhật đường ống xì, bể, cũ mục rất khó và thiếu chính xác, vá điểm này thì quên điểm kia nên nước vẫn xì. Do đó, muốn thành công, tốt nhất nên đưa việc quản lý mạng lưới đường ống lên hệ thống máy tính, cập nhật thường xuyên, liên tục”. Cũng theo ông Thái, quan trọng nhất là phải gồng mình mà làm, bởi trong quá trình thực hiện dự án gặp không ít khó khăn về vốn cũng như xin giấy phép đào đường bởi đụng nhiều công trình ngầm phải đi thương lượng nhiều nơi. Ngoài ra, còn gặp sự phản ứng gay gắt của người dân do phải đo đồng hồ, đào đường ống vá bể... Theo một lãnh đạo của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, những dự án giảm thất thoát nước có hiệu quả sẽ tiếp tục được nhân rộng và duy trì, mục đích làm sao giảm tỉ lệ thất thoát nước càng cao càng tốt. SAWACO nỗ lực giảm tỉ lệ thất thoát nước Ông Vương Quang Sang, Giám đốc Ban Quản lý dự án giảm thất thoát nước Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), cho biết hiện SAWACO đã và đang triển khai nhiều dự án nhằm kéo giảm tỉ lệ thất thoát nước. Thứ nhất, dự án giảm thất thoát nước TPHCM, vốn vay của Ngân hàng Thế giới, gồm 2 vùng: Vùng 1 (gồm quận 1, 3, 5, 10) đang triển khai khảo sát, thiết kế, thiết lập khu vực đồng hồ tổng (DMA), dò tìm và giảm rỉ tại 30 DMA. Vùng 2 (gồm quận 11, Tân Bình và Tân Phú) đã khảo sát, thiết kế xong 126 DMA. Thứ hai, dự án chuẩn bị đầu tư giảm thất thoát nước do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, đã hoàn tất cơ bản việc nghiên cứu giảm thất thoát nước cho các vùng kế tiếp. Thứ ba, dự án hỗ trợ chuyên ngành cho SAWACO do Chính phủ Hà Lan và Công ty Vitens- Evides tài trợ, đã và đang thực hiện các vùng thí điểm giảm thất thoát nước và nhân rộng nhiều điểm khác. Thứ tư, dự án hợp tác trao đổi kỹ thuật với Cục Cấp nước Osaka và Yokohama (Nhật Bản) về nhiều lĩnh vực cấp nước, trong đó có giảm thất thoát nước, đang được triển khai. Riêng SAWACO đang thực hiện chương trình giảm thất thoát nước, triển khai từ năm 2009 và tiếp tục triển khai tiếp trong nhiều năm tới, mục tiêu mỗi năm sẽ giảm 1%-2% tỉ lệ nước thất thoát. 192.168.4.115

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100228095131308p0c1077/chan-nuoc-that-thoat-tiet-kiem-tien-ti.htm