Chán Real, Bale mang tin mừng cho MU

Tờ Diario Gol cho biết ngôi sao Gareth Bale đang cảm thấy ngán ngẩm với cách đối xử của Real Madrid.

Trong năm thứ 4 phục vụ đội chủ sân Bernabeu, Bale dần nhận ra những gì ban lãnh đạo hứa hẹn toàn nói suông. Anh không cảm thấy hài lòng với HLV Zinedine Zidane và chủ tịch Florentino Perez. Ngôi sao Xứ Wales tin rằng bộ sậu “Los Blancos” không cam kết những gì từng hứa hẹn.

Bale muốn có một vị thế nhất định trong lối chơi CLB. Anh khát khao trở thành hạt nhân của đội bóng, người trở thành tâm điểm của những đường chuyền và các vệ tinh phải cung phụng mình. Nhưng điều đó không xảy ra.

Cựu sao Tottenham còn cho rằng anh đang bị đối xử thiếu công bằng so với người đồng đội Cristiano Ronaldo. Ở Madrid, CR7 vẫn là ngôi sao được chú ý nhất.

Gareth Bale đang ngán ngẩm cuộc sống ở Real? Ảnh: Getty Images.

Bale càng có lý do để không hài lòng khi bị rút khỏi sân ở phút 70 trong trận Real hòa Villarreal hồi giữa tuần. Cựu sao Tottenham tự cảm thấy đóng góp rất nhiều cho "Los Blancos" và xứng đáng có mặt trên sân lâu hơn Ronaldo và Karim Benzema.

Song, bản hợp đồng trị giá 94 triệu euro một lần nữa phải hy sinh.

Những tin đồn Bale không hạnh phúc ở Madrid đã xuất hiện trong thời gian dài. Việc chủ tịch Florentino Perez đảm bảo tăng lương cho Ronaldo càng làm mọi thứ phức tạp hơn.

Nếu CR7 tiếp tục trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất CLB, điều đó đồng nghĩa Bale phải tiếp tục "sống dưới cái bóng" siêu sao người Bồ Đào Nha.

Việc Bale thấy buồn ở Real lại trở thành tin vui cho MU. Đội bóng Anh không giấu tham vọng chiêu mộ chân sút 27 tuổi. HLV Jose Mourinho cũng quyết tâm đưa ngôi sao này về sân Old Trafford vào mùa hè năm sau.

Thật trùng hợp khi người đại diện Jonathan Barnett của Bale những tháng gần đây đã tiếp cận với United. Trước thực tế đó, không chừng sân Old Trafford vào hè năm sau lại tiếp tục được chứng kiến một bom tấn nữa được kích hoạt.

Khi Gareth Bale càng ngán ngẩm Real, MU từ nước Anh sẽ lại mừng thầm.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chan-real-bale-mang-tin-mung-cho-mu-post684226.html