Chàng tí hon cho phép mình thất bại để chinh phục Hollywood

Peter Hayden Dinklage (sinh ngày 11/6/1969) là một diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng của Hollywood (Mỹ). Vai diễn nổi tiếng nhất của Peter là chàng lùn Tyrion Lannister trong seri phim đình đám 'Game of Thrones'.

Trân trọng bản thân

Peter Hayden Dinklage mắc chứng bệnh achondroplasia, khiến anh chỉ cao 1,35m, song Peter vẫn là một diễn viên được trả thù lao rất cao.

Peter kể: “Suốt tuổi thơ đến khi trưởng thành, tôi đã học cách để chấp nhận với những gì mình có, để trân trọng bản thân và cuộc sống. Nhưng khi bắt đầu lớn lên và xây dựng cuộc sống riêng của mình, đó thật sự là một trở ngại.

 Peter hạnh phúc bên vợ

Peter hạnh phúc bên vợ

Đến tận năm 2003, khi đã 34 tuổi, tôi mới học được cách thôi tức giận và cay đắng với bản thân mình, vậy mà những người xung quanh dường như vẫn chưa buông tha tôi. Theo thời gian, tôi nhận ra rằng: Điều tôi cần không chỉ là chấp nhận bản thân mà là một chút hài hước. Những cay đắng và tức giận với hình hài của tôi không phải là vấn đề của tôi mà là của họ.

Khi tôi vượt qua được những định kiến để xây dựng cuộc sống của mình, nhiều người hỏi tôi rằng: Anh có muốn trở thành người phát ngôn cho quyền của những người mắc chứng bệnh như mình? Tự đáy lòng, tôi hiểu rằng, cho dù chúng tôi cùng mắc một chứng bệnh nhưng mỗi người lại khác nhau, mỗi người sẽ có một cuộc sống khác, một cách khác để vượt lên vấn đề của mình.

Peter Dinklage thể hiện khả năng diễn xuất vượt trội so với các đồng nghiệp trong Pixels.

Bạn thấy tôi dường như vượt qua được những mặc cảm, không có nghĩa là tôi biết cách làm điều đó cho người khác. Tự trong sâu thẳm mỗi người, bạn phải biết chấp nhận những gì thuộc về con người mình, trân trọng chính bản thân và cuộc sống của chính bạn”.

Bước qua những giới hạn

Chấp nhận chính bạn là một chuyện, song bước qua những giới hạn lại là một việc khác. Một người với hình hài “kỳ dị” trong mắt của mọi người có thể nào đạt được mơ ước trở thành một diễn viên nổi tiếng?

Peter kể lại hành trình khó khăn của mình: “Năm 29 tuổi, tôi đã đưa ra một quyết định “điên rồ”, công việc mà tôi làm tiếp theo sẽ là diễn viên, bất kể tôi được trả lương thế nào. Bất kể tôi là một diễn viên tốt hay một diễn viên tồi, tôi vẫn muốn được trở thành một diễn viên. Tôi bỏ công việc nhập dữ liệu trong một văn phòng cung cấp dịch vụ kiểm tra.

Peter còn đảm nhận nhiều vai trên sân khấu kịch

Và rồi tôi nhận được một vai với mức thù lao rất thấp ở một nhà hát trong vở kịch “Tình yêu không hoàn hảo”. Vai diễn này đưa tôi đến vai diễn khác, khác nữa và khác nữa. Cứ như thế, tôi đã trở thành diễn viên từ đó. Nhưng từ khi bắt đầu, tôi không hề biết rằng mình có thể đi xa được đến thế này.

Năm 29 tuổi, rời bỏ công việc mà một người như tôi không dễ dàng kiếm được, điều ấy tôi lo lắng. 10 năm sau đó, sống trong những căn nhà ổ chuột, không có máy sưởi vào mùa đông, tôi từng sợ hãi. Chỉ có lòng kiên nhẫn và dũng cảm mới mang lại sự thay đổi như ngày hôm nay”.

Cho phép mình được thất bại

“Bố mẹ tôi không có nhiều tiền. Họ không thể gửi tôi đến những ngôi trường tốt nhất. Nhưng họ đã làm cho tôi một điều thực sự ý nghĩa. Họ nói với tôi rằng: “Khi con tốt nghiệp, con sẽ đi trên con đường của mình, tự quyết định cuộc sống của mình. Đến lượt con sẽ phải tự lo cho mình”. Điều đó đã khiến tôi khao khát và cả đói khát (cười).

Tôi không thể lười nhác, từng ngày tôi đã cố gắng cho cuộc sống của mình. Thêm một điều mà tôi đã đợi rất lâu để cho phép mình, đó là được thất bại. Nhà văn Samuel Beckett - một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất ở thế kỷ XX - nói rằng: “Hãy thử. Hãy thất bại. Không vấn đề gì. Thử lại lần nữa. Thất bại lần nữa. Thất bại tốt hơn”.

Đừng sống với quá khứ

Khi nghĩ về quá khứ, bạn có xu hướng lãng mạn hóa và bạn sẽ trở thành người kể chuyện thay vì một người tiến lên phía trước.

Dinklage giành một giải Emmy vào năm 2011 và Quả cầu vàng năm 2012 cho vai diễn trong "Trò chơi vương quyền".

Nhiều người đã hỏi tôi, sau thành công của vai diễn trong các phim: The Station Agent (2003), Find Me Guilty (2006), Underdog (2007), The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008), X-Men: Days of Future Past (2014) và Game of Thrones, tôi đã trở thành một trong những diễn viên được trả lương cao nhất trên truyền hình, liệu tôi sẽ đi tiếp như thế nào? Câu trả lời như cách tôi vẫn làm: Đi về phía trước, vậy thôi!

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, năm 2005, Peter đã kết hôn với Erica Schmidt, nữ giám đốc nhà hát. Họ đã có con gái đầu lòng và tiếp tục chào đón đứa con thứ 2 vào tháng 3/2017. Peter không chỉ có một sự nghiệp diễn xuất đáng mơ ước mà còn có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc ở Hollywood.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thong-thai/chang-ti-hon-cho-phep-minh-that-bai-de-chinh-phuc-hollywood-post31616.html