Chàng trai phá kỷ lục thế giới, xoay rubik trong 4,7 giây

Feliks Zemdegs (20 tuổi, sống tại Melbourne, Australia) vừa lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung rubik truyền thống 3x3x3 với thời gian hoàn thành chưa đến 5 giây.

Nam sinh thiết lập kỉ lục xoay khối rubic trong vòng 4.73 giây Feliks Zemdegs (20 tuổi, tại Melbourne, Australia) vừa phá kỉ lục thế giới ở nội dung truyền thống rubik 3x3x3 với thời gian hoàn thành là 4.73 giây.

Theo Daily Mail, Feliks Zemdegs là sinh viên Đại học Melbourne. Sau khi dành ra 10 giây kiểm tra đồ, chàng trai mất chưa đến 5 giây để hoàn thành việc xoay khối rubik 3x3x3.

Với thời gian 4,73 giây, Feliks đã phá vỡ kỷ lục 4,9 giây của nội dung này được lập bởi Lucas Etter (14 tuổi, đến từ Mỹ) tại cuộc thi River Hill Fall 2015, tổ chức ở Clarksville, tiểu bang Maryland.

Đặc biệt, nam sinh cũng vượt qua chính mình. Năm 2008, anh xếp khối rubik tương tự mất 13,74 giây. Đến năm 2010, Feliks tốn 9,21 giây để hoàn thành khối rubik truyền thống 3x3x3 và 42,01 giây xoay xong khối rubik 4x4x4.

Feliks Zemdegs (20 tuổi) vừa phá kỷ lục thế giới ở nội dung rubik truyền thống 3x3x3 với thời gian hoàn thành là 4,73 giây.

Feliks Zemdegs (20 tuổi) vừa phá kỷ lục thế giới ở nội dung rubik truyền thống 3x3x3 với thời gian hoàn thành là 4,73 giây.

Năm 2013, chàng trai trở thành nhà vô địch cuộc thi Rubik’s Cube World Champion tại Las Vegas, sau khi đánh bại hơn 550 thí sinh khác. Với những ngón tay "nhanh như điện", Feliks Zemdegs đã hoàn thành phần chơi đơn với thành tích kỷ lục là 7,36 giây.

Rubik được phát minh bởi Erno Rubik - nhà thiết kế người Hungary. Cha đẻ của "trò chơi ma thuật" này cũng mất tới một tháng mới "giải quyết" được nó.

Hương Liên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chang-trai-pha-ky-luc-the-gioi-xoay-rubik-trong-4-7-giay-post705916.html